Mưa trái mùa, cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc

Các công nhân môi trường vớt cá chết trên kênh sáng 4/4
Các công nhân môi trường vớt cá chết trên kênh sáng 4/4
TPO - Sau vài cơn mưa trái mùa trong những ngày qua, trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TPHCM) xuất hiện hiện tượng cá chết. Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TPHCM, môi trường sống của cá trên kênh đang ngột ngạt, vượt sức tải khi dòng kênh chứa trên 470 tấn cá các loại.

Ngày 4/4, người dân sinh sống ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (quận Tân Bình, quận Phú Nhuận) phát hiện tình trạng cá chết. Cá chết tập trung nhiều tại khu vực cầu số 3, 4, 5, trong đó cá chết nhiều là cá rô phi, cá chép.

Ngoài số lượng cá chết nổi trên kênh nhiều đàn cá khác với số lượng hàng ngàn con cũng ngoi ngóp nổi lên mặt nước để thở vì thiếu oxy. Ông Năm (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết,  sáng sớm đi tập thể dục phát hiện cá chết, sau đó một số ghe đã đến vớt cá mang đi.

“Người dân lo ngại tình trạng cá chết sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống. Đầu mùa mưa năm 2016, trên kênh này đã có gần 70 tấn cá bị chết”, ông Năm nói.

Trao đổi với PV, bà Võ Thị Mộng Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM xác nhận, có tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. "Hiện Chi cục đang theo dõi làm nguyên nhân cá chết", bà Thu cho biết

Theo bà Thu, các chỉ số về môi trường tại đây vẫn đang đảm bảo nhưng vào thời điểm đầu mùa mưa dễ xảy ra hiện tượng cá chết nên Chi cục cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý. 

Mưa trái mùa, cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc ảnh 1

Cá chết trên kênh sau trận mưa

Đại diện Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông tin hiện nay kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đang vượt quá sức tải bởi trữ lượng cá trên kênh quá lớn. Với chiều dài 9.319,4m nhưng kênh chứa hơn 470 tấn cá, mật độ 6,7m2/con (nhiều nhất là cá rô phi – PV).

Hiện kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè được chia làm 3 phân vùng, trong đó khu vực thuộc địa bàn quận Tân Bình loài cá dễ bị tổn thương nhất do bùn nhiều, khí độc nhiều nên loài cá thường phải ngoi đầu lên mặt nước. 

Để bảo đảm môi trường cho cá sinh sống, Chi cục kết hợp trường Đại học Nông lâm TP.HCM thực hiện đề tài giải pháp quản lý cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Đề tài đã hoàn thành và chờ thành phố phê duyệt. Giải pháp các cơ quan chức năng đưa ra là tỉa thưa đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Số lượng cá cần tỉa thưa khoảng 30%, số  cá này sẽ được chuyển sang các thủy vực khác.

Cũng theo đại diện Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, năm 2013 đơn vị này chỉ một lần duy nhất thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè để kiểm chứng kênh đã hồi sinh hay chưa, từ đó đến nay không có đợt thả cá nào khác. Đơn vị này khuyến cáo người dân cần hạn chế thả xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đồng thời vận động các chùa tuyên truyền các chùa tuyên truyền phật tử hạn chế phóng sinh cá xuống kênh.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.