Mưa từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mưa từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
TP - Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

> Hội Lim tưng bừng khai hội mùa Xuân
> Miền Bắc mưa rét, Áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 21-2, sau khi đi vào khu vực phía tây nam biển Sulu, Philippines, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Cùng lúc trên khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa hình thành một vùng áp thấp và nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới mới.

Chiều 22-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,4 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 320km về phía nam tây nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nắng nóng kéo dài suốt từ trước tết Quý Tỵ đến nay ở Nam Bộ sẽ hoàn toàn chấm dứt, trời chuyển mát.

lChiều 22-2, theo báo cáo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên xác nhận hiện có hơn 600 tàu với trên 5.500 ngư dân các tỉnh, thành trên địa bàn hoạt động khu vực quần đảo Trường Sa - khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông.

Ngành chức năng các địa phương từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo cho gần 39.000 tàu thuyền với hơn 160.000 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Theo Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, hiện đơn vị đã thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân trên địa bàn về diễn biến ATNĐ, hạn chế các tàu thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG