Mục kích 30 cống xả thải ra Hồ Tây, đe doạ môi trường hồ

Cống xả thải sau sân bóng Trường THCS Chu Văn An
Cống xả thải sau sân bóng Trường THCS Chu Văn An
TPO - Lãnh đạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, tại Hồ Tây hiện  có tổng cộng 30 cống xả thải vào hồ. Ghi nhận tại các cống xả này cho thấy, có nơi nước bốc mùi xú uế, cá chết vẫn còn. 
Player Loading...

Làm việc với PV Tiền Phong chiều 10/10, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định: Thông tin 30 cống xả thải ở Hồ Tây là chính xác. Trong đó, những cống to gồm: Cống sau Công viên nước, cống sau nhà hàng Sen, cống Xuân La (CLB Du thuyền), cống Đõ (mương Thuỵ Khuê), cống sau trường THPT Chu Văn An, cống Tàu Bay (số 2 Thuỵ Khuê) và cống đầu dốc Khách sạn Sheraton. Bên cạnh đó còn có hàng chục cống nhỏ gồm: Cống cạnh Xí nghiệp Môi trường, cống thông với Đầm Bảy, cống đối diện nhà 151 phố Nhật Chiêu, 5 cống nhỏ ở phố Trích Sài, cống Bộ Tổng Tham mưu, cống chùa Tĩnh Lâu, cống gần nhà khách Quân đội 299, cống sau Làng văn hoá Việt Nhật, cống sau sân bóng Chu Văn An, 3 cống nhỏ sau Phủ Tây Hồ, 3 cống thông Ao sen Quảng An.

Mục kích 30 cống xả thải ra Hồ Tây, đe doạ môi trường hồ ảnh 1

Một cống xả gần mương Thuỵ Khuê

Khảo sát xung quanh bờ hồ Tây những ngày qua, PV Tiền Phong ghi nhận, vẫn còn hàng chục ống cống xả nước thải trực tiếp ra hồ Tây. Trong đó, 3 cống xả tại khu vực số 2 – 4 và khu vực số 8 đến số 10 phố Thụy Khuê có đường kính khoảng 50cm đang xả nước thải ra hồ Tây. 

Các điểm xả khác cũng là nơi tụ nhiều nước bẩn, có nhiều cá chết bám xung quanh miệng cống.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.