Mục kích tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản ứng trạm thu phí

TPO - Vào chiều tối 13/8, rất nhiều tài xế xe tải đã dùng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng để mua vé nhằm phản ứng trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang). Hiện tượng này gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng qua khu vực.
Từ 16h30 hôm qua (13/8), rất nhiều tài xế điều khiển ô tô, xe tải cùng nhau di chuyển đến trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy (hướng Mỹ Thuận – về Mỹ Tho) và dùng tiền lẻ để mua vé. Không chỉ vậy, một số tài xế còn dừng hẳn trước trạm để phản ứng, chất vấn nhân viên thu phí, cũng như lực lượng thanh tra giao thông ở đây.

Hiện tượng này khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng, buộc trạm thu phí phải “xả trạm” cho xe lưu thông tự do và không thu tiền tài xế. Tuy nhiên, khi tình trạng kẹt xe không còn, trạm thu phí hoạt động trở lại, thì một số tài xế lại cho xe quay đầu để tiếp tục mua vé bằng tiền lẻ, cũng như chất vấn nhân viên thu phí, tái diễn cảnh ùn tắc.

Tình trạng ùn tắc kéo dài cho tới tận 19h cùng ngày, giao thông qua khu vực mới tạm thời thông thoáng.

Trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy bắt đầu thu phí ngày 1/8. Từ đó đến nay, trạm thu phí này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các doanh nghiệp vận tải và người dân vì họ cho rằng trạm đặt sai vị trí và mức thu cao hơn bình thường.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT Tiền
Giang cho biết ngày 14/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có buổi làm việc với tỉnh này về tình trạng đang ‘nóng’ tại trạm thu phí Cai Lậy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.