Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống dần

Sông Hồng qua TP Lào Cai. Ảnh: VOV
Sông Hồng qua TP Lào Cai. Ảnh: VOV
TP - Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, mực nước sông Hồng qua Lào Cai đang xuống dần. Đến 17 giờ ngày 12/10, mực nước trên sông Hồng tại Lào Cai là 79,25 mét, dưới báo động 1.

Trước đó, 14h ngày 11/10, mực nước sông Hồng tại Lào Cai lên nhanh và đạt đỉnh ở mức 81,41m, dưới mức báo động 2 là 0,59m. Việc nước sông Hồng được nhận định có thể do hồ thủy điện trên sông Hồng ở Trung Quốc xả lũ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Tuấn, GĐ Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, mấy ngày qua, ở khu vực đầu nguồn sông Hồng có mưa rất lớn. Ngoài ra, phía Trung Quốc có thể do mực nước ở đập dâng cao, khả năng họ xả lũ. “Việc xả lũ họ không thông báo. Mình chỉ biết khi mưa lớn, và thấy nước sông dâng thì chủ động phòng chống thôi”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hai bên Lào Cai và tỉnh giáp ranh phía Trung Quốc vẫn có sự hợp tác. Tuy nhiên, cấp thực hiện là ở địa phương, nên bên họ cũng chưa làm tốt việc này. Nhận thấy việc xả lũ không ảnh hưởng nhiều đến công trình, hoa màu.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, việc xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. “Mùa mưa ở ta có lúc nước về với lưu lượng 7.000 m3/giây, nhưng ở đây Trung Quốc xả khoảng 3.800 m3/giây. Việc hợp tác trong xả lũ với phía Trung Quốc còn nhiều vấn đề. Chúng ta đã có văn bản đề nghị, nhưng cái đó còn phụ thuộc phía họ”, ông Hoài nói.

MỚI - NÓNG