Muôn hình vạn trạng ăn cắp điện

Tình trạng ăn cắp điện gây thiệt hại cho ngành điện cả trăm tỷ đồng mỗi năm
Tình trạng ăn cắp điện gây thiệt hại cho ngành điện cả trăm tỷ đồng mỗi năm
TP - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tình hình trộm cắp điện trong 6 tháng đầu năm 2015 vẫn diễn ra phức tạp, toàn Tập đoàn phát hiện ra 6.552 vụ trộm cắp điện.

Nhiệm vụ cấp kỳ

Cũng theo Thường trực Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng EVN, các hình thức ăn cắp điện chủ yếu như câu móc trực tiếp, trích cáp ngầm, đảo cực tính nguồn và sử dụng nguội ngoài, làm nghiêng công tơ, sử dụng nam châm, phá hỏng công tơ. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã truy thu trên 12 triệu kWh với số tiền lên tới trên 45 tỷ đồng.

Trong 5 tổng công ty điện lực thuộc EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát hiện được số vụ trộm cắp điện nhiều nhất với 2.694 vụ, truy thu trên 5 triệu kWh với số tiền 13,847 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng công ty Điện lực miền Nam với việc phát hiện ra 1.651 vụ, truy thu trên 1,6 triệu kWh với số tiền lên tới 17,887 tỷ đồng. Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng phát hiện ra 1.076 vụ trộm cắp điện, truy thu 3,31 triệu kWh với tổng số tiền 8,68 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết, dù đã rất nỗ lực trong việc khuyến cáo người dân về hành vi trộm cắp điện là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm nhưng tình trạng ăn cắp điện vẫn diễn ra trên địa bàn đơn vị quản lý, gây thiệt hại cho các đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 952.597 lượt khách hàng, đã phát hiện và lập 611 biên bản vi phạm trộm cắp điện với sản lượng điện bồi thường hơn 1,97 triệu kWh, tương đương số tiền 5,7 tỷ đồng. Đơn vị đã xử lý 566 vụ với điện năng bồi thường 1,49 triệu kWh, tương đương số tiền 4,7 tỷ đồng. So sánh kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2014, số vụ vi phạm trộm cắp điện tiếp tục giảm 236 vụ (27,86%); số điện năng bồi thường giảm 1,1 triệu kWh.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn thời gian qua đã giảm nhưng vẫn còn khá phức tạp. Các hình thức trộm cắp điện cũng ngày càng trở nên tinh vi hơn như tác động câu trực tiếp trước công tơ không qua hệ thống đo đếm; can thiệp trực tiếp vào bên trong công tơ làm sai lệch hệ thống đo đếm; dùng máy tạo dòng, dùng nam châm cực mạnh để can thiệp.

“Trước trên địa bàn thành phố cũng có tình trạng một số người mặc trang phục giống nhân viên ngành điện và tự nhận là nhân viên điện lực đến nhà người dân tư vấn cách tiết kiệm điện bằng hình thức cắt chì niêm phong công tơ điện và tác động vào bên trong làm cho công tơ đo đếm điện năng thấp hơn điện năng khách hàng sử dụng, sau đó, niêm lại bằng chì không đúng mẫu chì ngành điện. Thực chất, đây là hành vi lừa đảo, gian lận trong sử dụng điện và vi phạm quy định của pháp luật”, đại diện Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết.

Từ 5/10: Trộm cắp điện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Để hạn chế tình trạng ăn cắp điện, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực tiếp tục chỉ đạo các phòng kiểm tra giám sát hợp đồng mua bán điện tại công ty điện lực, các tổ đội hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác kiểm tra sử dụng điện tại điện lực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện cho tổ đội để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động.

Theo Thông tư liên tịch số 27, vừa được liên Bộ Công an, Công Thương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao  ban hành, từ 5/10/2015, các vụ trộm cắp điện nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Theo đó, hồ sơ vụ trộm cắp điện được chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự trong các trường hợp: hành vi trộm cắp điện thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; hành vi trộm cắp điện không thuộc trường hợp quy định này nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo hướng dẫn tại mục 3.4 phần I Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Thưởng tiền cho người tố giác hành vi ăn cắp điện

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Đồng Nai (Điện lực Đồng Nai) cho biết, để chống nạn trộm cắp điện, từ năm 2015, người dân tố cáo hành vi ăn cắp điện sẽ được công ty khen thưởng với số tiền từ 1 triệu-2 triệu đồng.Công ty cũng cam kết bảo mật danh tính cho người tố cáo tiêu cực. Theo Điện lực Đồng Nai, nhờ nguồn tin của quần chúng, thời gian qua, ngành điện Đồng Nai đã phát hiện hàng chục vụ vi phạm của các cá nhân trong sử dụng điện.

MỚI - NÓNG