Năm 2015, GDP đầu người đạt 4.100 - 4.300 USD

Hà Nội tập trung xây dựng hệ thống giao thông trong thời gian tới
Hà Nội tập trung xây dựng hệ thống giao thông trong thời gian tới
TP - Trong phiên khai mạc hôm 26-10, các ý kiến phát biểu tại đại hội đều tập trung vào những vấn đề cụ thể, nhằm tìm ra những giải pháp cho phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tiêu đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 4.100 - 4.300 USD.
Hà Nội tập trung xây dựng hệ thống giao thông trong thời gian tới
Hà Nội tập trung xây dựng hệ thống giao thông trong thời gian tới . Ảnh: Phạm Yên

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, thay mặt Bộ Chính trị, sau khi biểu dương những thành công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đại hội cần tập trung thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề Đại hội, đó là “Phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới...”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính quyền phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành xử lý công việc. Tích cực đi đầu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, đặc biệt coi trọng yêu cầu phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015: 12-13%/năm; trong đó Dịch vụ 12,2-13,5%/năm; Công nghiệp - xây dựng: 13-13,7%/năm. 

“Hà Nội phải hướng mạnh vào phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, kỹ thuật cao, giảm thiểu tới mức thấp nhất ô nhiễm môi trường. Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường”- đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Đại hội lần này tập trung đánh giá đúng thành tích, ưu điểm và cũng hết sức nghiêm túc và cầu thị, thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm và thiếu sót, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

“Trước những đòi hỏi, yêu cầu của giai đoạn mới, không một ai trong chúng ta có thể tự cho phép mình thoả mãn, chủ quan với những gì đã đạt được. Thực tiễn cuộc sống, Đảng bộ và nhân dân đang đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều hơn nữa” - Đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Về các khâu đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.