Năm người bỏng nặng do cháy nhà lúc rạng sáng

Bệnh nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đông Sơn.
Bệnh nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đông Sơn.
TPO - Trưa 3/12, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị bỏng rất nặng, chuyển lên từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là những nạn nhân của vụ cháy nhà nằm trên đường Hồ Xuân Hương, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 7h sáng 3/12, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 5 bệnh nhân bị bỏng nặng chuyển từ bệnh viện Nhân dân Gia Định đến.

Năm người bỏng nặng do cháy nhà lúc rạng sáng ảnh 1

Người thân nạn nhân có mặt tại bệnh viện khi nghe hung tin. Ảnh: Đông Sơn.

Theo nhận định của bác sĩ Đạo, tất cả các bệnh nhên đều bị bỏng nặng ở cấp độ 2 - 3 ở vùng mặt, cổ, và tứ chi và chuẩn đoán phỏng đường hô hấp.

Các nạn nhân gồm ông Nguyễn Đức Nam (SN 1974) bị bỏng nặng nhất 67%, chị Đỗ Thị Kim Ngân (SN1997) bỏng 20%, chị Đỗ Thị Hồng Tuyết (SN 1975) bỏng 46%, chị Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (SN 1998) bỏng 42% và chị Nguyễn Ngọc Tuyết Như (SN 1999) bỏng 29%.

Năm người bỏng nặng do cháy nhà lúc rạng sáng ảnh 2

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo thông tin về tình hình 5 bệnh nhân. Ảnh: Đông Sơn.

Tất cả các nạn nhân đều bị bỏng do lửa cháy nhà và phải theo dõi phỏng hô hấp.

Hiện tình hình sức khỏe của 5 bệnh nhân có tiến triển tốt và đang nằm trong phòng cách ly, phải 2 đến 3 ngày nữa người ngoài mới được tiếp xúc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.