Thanh Hóa:

Nam thanh niên bị điện giật chết tại chỗ ở sân bóng chuyền

Hiện trường tại nơi xảy ra vụ điện giật. Ảnh: bạn đọc cung cấp
Hiện trường tại nơi xảy ra vụ điện giật. Ảnh: bạn đọc cung cấp
TPO - Anh Quyền tựa lưng vào bờ tường thép B40 khi giải lao chơi bóng chuyền thì bất ngờ bị điện giật khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 2/8, tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ điện giật khiến cho một nam thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Mai Tiến Quyền (SN 1993) ở thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Theo như một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết như thường lệ vào thời gian trên, anh Mai Tiến Quyền đánh bóng chuyền tại sân bóng chuyền gần nhà. Do trời tối nên mọi người đã dùng dây điện để chiếu sáng tại khu vực chơi bóng. 

Trong giờ giải lao, anh Quyền không biết bờ tường thép B40 bị nhiễm điện nên tựa lưng vào và đã bị điện giật gây tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy, người dân đã báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.