Đắk Lắk:

Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự vẫn

Hiện trường nơi nam thanh niên nhảy cầu tự tử.
Hiện trường nơi nam thanh niên nhảy cầu tự tử.
TPO - Nam thanh niên chạy xe máy đến gần cầu rồi nhảy xuống sông Sêrêpốk tự vẫn. Nhiều người phát hiện vụ việc và tri hô nhưng quá muộn.

Nguồn tin từ Công an xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: khoảng 20 giờ ngày 23/6, tại cầu 14 (địa phận giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tạ Tố H (SN 1994) trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Theo các nhân chứng, vào thời điểm nói trên, anh H chạy xe máy BKS 47K9-7253 đến vị trí gần cầu 14, rồi đi bộ ra giữa cầu nhảy xuống sông Sêrêpốk. 

Hai người phụ nữ đi đường phát hiện liền tri hô. Trời mưa to, người dân dùng xuồng chèo quanh sông nhiều lần nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự vẫn ảnh 1

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy, một cái ví bên trong có CMND và hơn 1 triệu đồng tiền mặt, cùng với 3 tờ ngoại tệ. Người nhà cho biết mấy ngày gần đây tâm lý H hoảng loạn vì có mấy người doạ sẽ chém H.

MỚI - NÓNG