Nạn nhân thứ bảy tử vong trong vụ ngạt khí quán bar

Những người bị thương được sơ cứu tại Bệnh viện Hải Hà tối 8/9.
Những người bị thương được sơ cứu tại Bệnh viện Hải Hà tối 8/9.
TPO - Sáng 10/9, Nguyễn Văn Kỷ (SN 1991) trú xã Phú Hải, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, một trong sáu người phải cấp cứu sau vụ ngạt khí quán bar Queen Club tại xã Quảng Chính (Hải Hà, Quảng Ninh), bị suy hô hấp, đã tử vong.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, gia đình bệnh nhân không tiếp nhận các biện pháp cấp cứu và đến 23h ngày 9/9 đã xin đưa Nguyễn Văn Kỷ về nhà trong tình trạng suy hô hấp. Đến sáng 10/9, Nguyễn Văn Kỷ đã tử vong.

Hiện tại công an tỉnh Quảng Ninh và công an huyện Hải Hà làm thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà an táng.

Như vậy, 7 người tử vong trong vụ ngạt khí ở quán bar Queen Club tại xã Quảng Chính.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 8/9, tại một phòng hát của quán Bar Queen Club tại xã Quảng Chính (Hải Hà, Quảng Ninh), phát hiện 12 thanh niên gồm 1 nữ và 11 nam bất tỉnh. Trong số này, 6 người đã chết và 6 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG