Nắng nóng gây cháy rừng ở nhiều địa phương

TP - Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), các tỉnh miền Trung đang trong thời kỳ cao điểm về nguy cơ cháy rừng. Hầu hết diện tích rừng ở đây đều bị cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Một số địa phương xảy ra hiện tượng cháy rừng như Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa… 

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các địa phương ở khu vực trên nghiêm cấm đốt nương làm rẫy, sẵn sàng xử lý kịp thời những đám cháy từ ban đầu, không để cháy lớn xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hôm nay (5/5), nắng nóng vẫn diễn ra ở Tây Bắc bộ (nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C).

 Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên (nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.