Ném bàn thờ và trộm cờ Tổ quốc ở lều ông Vươn

Khung lều, cờ Tổ quốc và bàn thờ bị lấy và ném đi mất
Khung lều, cờ Tổ quốc và bàn thờ bị lấy và ném đi mất
TP - Chiều 18-2, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) nói: “Sáng 18-2, gia đình tôi ra công an xã Vinh Quang trình báo việc khung lều cùng bàn thờ, cờ Tổ quốc đã bị lấy cắp và đập phá".

> Kiến nghị làm rõ trách nhiệm cựu chủ tịch huyện

"Hơn 16 giờ ngày 17-2, tôi ra đầm thì phát hiện toàn bộ khung lều bị đập phá, bàn thờ, bát hương, khung ảnh thờ bị kẻ xấu ném xuống đầm, cờ Tổ quốc treo lâu nay thì bị lấy mất...”.

Khung lều, cờ Tổ quốc và bàn thờ bị lấy và ném đi mất
Khung lều, cờ Tổ quốc và bàn thờ bị lấy và ném đi mất.

Lều ở tạm này được vợ con ông Vươn, ông Quý dựng trên nền ngôi nhà 2 tầng đã bị phá từ sáng mùng 1 Tết Nhâm Thìn vừa rồi. Để phục vụ cơ quan CSĐT Hải Phòng giám định hiện trường vụ án phá nhà và tiện cho việc hầu tra, tấm bạt căng lều được tháo xuống. Vợ con ông Vươn, ông Quý mấy ngày gần đây ở nhờ người thân.

Từ 16 đến 25-2, nhiều sở, ban, ngành ở Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật của ông Đoàn Văn Vươn như: TAND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, huyện Tiên Lãng...

Tại cuộc họp kiểm điểm ngày 18-2, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng thừa nhận đã không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hải Phòng trong công tác hướng dẫn cho UBND huyện Tiên Lãng thủ tục, quy trình cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn.

Trước đó, Ngày 26-7-2011, Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã có báo cáo số 11/BC-UBND báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Vinh Quang của hai ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân.

Tại báo cáo, UBND huyện Tiên Lãng đã đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cơ quan khối nội chính phối hợp giúp UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế. Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đã được UBND TP Hải Phòng đưa ra bàn luận tại cuộc họp giao ban của UBND TP Hải Phòng ngày 4-8-2011. Và tại đây, ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nhất trí cho phép UBND huyện Tiên Lãng được tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của ông Dương Anh Điền, ngày 17-8-2011, UBND TP Hải Phòng đã có công văn 4778/UBND - ĐC đồng ý về chủ trương thu hồi đất mà huyện Tiên Lãng đề xuất và giao Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Tiên Lãng thực hiện công tác cưỡng chế, thu hồi đất của ông Vươn và ông Luân phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhưng sau đó, Thanh tra thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường “phớt lờ” chỉ đạo của lãnh đạo Hải Phòng là hướng dẫn huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi đúng luật nên mới xảy ra vụ án nghiêm trọng Đoàn Văn Vươn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.