Nếu không có bệnh viện vệ tinh thì khó nói chuyện không nằm ghép

Chen chúc nhau ở BV Ung bướu TPHCM. Ảnh L.N.
Chen chúc nhau ở BV Ung bướu TPHCM. Ảnh L.N.
TP - Lãnh đạo BV Ung bướu TPHCM cho rằng việc cam kết của 13 bệnh viện không để người bệnh phải nằm ghép mới đây cũng có hướng tích cực, giúp cho người bệnh đỡ vất vả khi nhập viện điều trị. Tuy nhiên, theo bác sĩ này các bệnh viện phải có lộ trình và có những giải pháp giảm tải cụ thể chứ không thể làm để chạy theo thành tích. 

Để hạn chế quá tải, lâu nay Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã tăng giờ khám bệnh lên từ 6 giờ sáng và làm thông tầm cả buổi trưa. Thậm chí, cho bệnh viện xuất viện cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để tránh ùn ứ nếu bệnh nhân đảm bảo sức khỏe tốt. Nhiều bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện vệ tinh ở các quận hoặc khi sức khỏe ổn định, có thể chuyển về tuyến quận huyện để theo dõi mà không cần thiết phải nằm lại tại tuyến trên.

Một chuyên gia y tế cho rằng, cần tìm giải pháp giảm tải ở đơn vị mình trước khi ký cam kết, bởi khi chưa có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, việc ký cam kết dễ dẫn đến không tiếp nhận bệnh nhân mới, cho bệnh nhân xuất viện ra điều trị ngoại trú để giảm tải...”. 

Cứ lấy ví dụ Bệnh viện Ung bướu TPHCM chỉ có 800 giường nhưng số người điều trị nội trú lúc nào cũng 1.200 người, hay BV Chợ Rẫy có 1.800 giường nhưng bệnh nhân nội trú lúc nào cũng trên 2.500 người thì số người dôi ra đó chỉ có nằm ghép mà thôi”- chuyên gia này nói. Theo ông, nếu không có cơ sở 2 hay bệnh viện vệ tinh...thì rất khó nói đến chuyện hết nằm ghép.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.