Ngăn cản chữa bệnh bằng vái lạy

Ông Triểu. Ảnh: Thanh Niên
Ông Triểu. Ảnh: Thanh Niên
TP - Ngày 31/7, ông Lê Văn Chuộng, Chủ tịch UBND xã Tân Trung (Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, số người đến chữa bệnh bằng việc vái lạy tại nhà ông Nguyễn Văn Triểu, 44 tuổi, ở ấp Trung Can, đã giảm hẳn, còn lác đác vài người mỗi ngày. 

Vài tháng nay, ông Triểu (bị teo cơ lúc 5 tuổi, bán hàng quanh xóm để sống) có thờ tượng Phật Quan Âm tại nhà. Mê tín dị đoan, nhiều người bệnh đến vái lạy ông Triều, gây mất trật tự. Ông Triểu cũng có đơn nhờ chính quyền can thiệp, nhưng việc chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan vẫn diễn ra.   

MỚI - NÓNG