Ngàn tấn rác chất cao như núi

Ngàn tấn rác chất cao như núi
TP - Nguồn tin từ Sở TN&MT tỉnh TT-Huế cho biết, tại nhà máy Xử lý rác Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) xảy ra tình trạng ùn ứ cả ngàn tấn rác thải chưa thể xử lý kể từ đầu năm đến nay, do nhà máy tháo dỡ bớt lò đốt để bảo trì, sửa chữa và nâng cấp, khiến công suất tụt còn 50% so với trước.

Được biết, tình trạng rác ùn ứ tại nhà máy Thủy Phương xảy ra từ quý I/2016 đến nay, với hơn 1.000 tấn, do công suất xử lý của nhà máy chỉ còn ở mức 100 tấn/ngày, giảm một nửa so với trước. Rác tồn đọng hiện chất cao từ 5-7 mét, tràn cả ra khỏi tường rào nhà máy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gây bức xúc cho dân sống gần cơ sở xử lý

Ông Phạm Văn Hiệp, phó GĐ nhà máy, cho biết: dự kiến phải đến đầu năm 2017, việc lắp bổ sung 2 lò đốt rác mới hoàn thành xong. Do đó, đến hết quý II/2017, lượng rác tồn đọng cả ngàn tấn này mới có thể xử lý hết. Đối với nước rỉ rác, nhà máy cho xây dựng hệ thống thu gom, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.