Ngành điều đối mặt rủi ro nguyên liệu

Ngành điều đối mặt rủi ro nguyên liệu
TP - Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa cho biết, xuất khẩu điều năm 2015 có thể đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD (trong đó nhân điều đạt 2,3 tỷ USD), nhưng đang đối mặt rủi ro do phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu.

Theo Vinacas, Việt Nam đang chiếm khoảng 50% tổng giá trị thương mại nhân điều và đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, trung bình hằng năm, Việt Nam chế biến khoảng 1,3 triệu tấn hạt điều, nhưng trong nước chỉ cung cấp được khoảng 500 nghìn tấn, còn lại phải nhập khẩu, chủ yếu từ châu Phi và Campuchia.

MỚI - NÓNG