Ngành đường sắt thí điểm còi tàu giống xe cứu thương

Ngành đường sắt đang tiến hành nhiều biện pháp đảm bảo an toàn. Ảnh: Đ.Loan.
Ngành đường sắt đang tiến hành nhiều biện pháp đảm bảo an toàn. Ảnh: Đ.Loan.
Tổng công ty Đường sắt thí điểm còi cánh báo với ba loại âm thanh trong nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông lĩnh vực này.

Ngày 12/8, ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, xí nghiệp đầu máy Hà Nội đang thí điểm gắn còi cảnh báo trên một đầu máy tàu hỏa chạy tuyến Bắc Nam, nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông dọc các đường ngang khi tàu đến gần. Việc thí điểm diễn ra trong 3 tháng.  

Còi cảnh báo thí điểm có ba loại âm thanh, gồm giống xe cứu thương, giống đầu máy hơi nước và loại có âm lượng lớn hơn còi tàu hiện nay. 

"Theo ghi nhận ban đầu của các cán bộ an toàn thì còi tàu cảnh báo có hiệu quả khi đi qua những khu vực họp chợ, dân cư đông", ông Minh nói.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt cho hay, các đơn vị liên quan đang tiến hành đo âm lượng tiếng còi và thu thập thông tin về phản ứng của người đi đường khi đoàn tàu chạy qua, sau đó ngành đường sắt sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể. 

Hiện đường sắt giao cắt với đường bộ tại hơn 5.500 đường ngang, trong đó có hơn 1.500 đường ngang hợp pháp, còn lại là đường ngang tự mở, lối đi dân sinh. 

Sáu tháng đầu năm, cả nước xảy ra 167 vụ tai nạn đường sắt, giảm 18%, làm 79 người chết và 112 người bị thương. Thống kê cho thấy, 70% số vụ tai nạn xảy ra ở các lối đi dân sinh tự mở trái phép và dọc hai bên hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.