Ngày đầu nghỉ lễ: Cả nước nắng đẹp, thuận lợi để đi chơi

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Thời tiết cả nước trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 phổ biến ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/4) thời tiết khu vực Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 20-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tại Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận) mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế 21-31 độ; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 24-35 độ C .
Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 24-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/4:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

MỚI - NÓNG