Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện

Ngày 5/12, 24 quận, huyện của TP.HCM đồng loạt ra quân truy tìm, thu gom người nghiện gây mất an ninh trật tự xã hội đưa về các trung tâm giáo dục, dạy nghề.
Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 1

Tại Trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân, Hóc Môn, người nghiện từ các quận Bình Tân, quận 12, Bình Chánh… liên tục được các cơ quan chức năng thu gom chuyển về.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 2

Do người nghiện rải rác khắp địa bàn toàn thành phố nên việc thu gom mất nhiều thời gian. Đến 18h đã có hơn 350 người  được chuyển về trung tâm Nhị Xuân.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 3

Tại Trung tâm tiếp nhận đối tượng Xã hội Bình Triệu, đến 19h30 hơn 250 người nghiện được chuyển tới.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 4

Hầu hết người nghiện đều không chống đối , tinh thần sức khỏe đều bạc nhược, có những người lên cơn ngay tại phòng lập hồ sơ.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 5

Các cán bộ trung tâm nhanh chóng lập hồ sơ để quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 6

Người được đưa vào trung tâm trải qua quy trình khai báo thông tin cá nhân, cân, xét nghiệm.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 7

Bên cạnh nhiều người nghiện nam còn có nhiều người là nữ giới với tuổi đời còn rất trẻ.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 8

Có trường hợp đặc biệt cả 2 vợ chồng cùng nghiện và bị đưa về trung tâm.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 9

Những người bị lên cơn sẽ chuyển qua khu vực cắt cơn. Đây là một thanh niên còn chưa qua cơn “ngáo đá”.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 10

Sau khi đã điều tra thông tin sẽ chuyển qua khu vực lập danh bản lưu trữ thông tin người nghiện.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 11

Công việc này bao gồm các trình tự như lấy dấu vân tay.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 12

Gắn thẻ định danh hình ảnh.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 13

Khi vào khu vực này hầu hết người nghiện đều đã hết cơn, biểu hiện thái độ lo lắng. Tại trung tâm Bình Triệu, họ được phát quần áo và được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 14

Người nghiện quần áo và di chuyển về khu vực phòng ở, mỗi phòng có khoảng 15 người với đầy đủ giường, mùng mền…

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 15

Cửa sắt được khóa ngoài nhằm tránh việc bỏ trốn.

Ngày đầu ở trung tâm tập trung người nghiện ảnh 16

Theo giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM Trần Trung Dũng, kế hoạch tiếp đón người nghiện đã được lên phương án kỹ lưỡng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với lực lượng công an, y tế tiến hành lập biên bản, xét nghiệm, sàng lọc để đưa đến các trung tâm tiếp nhận.

Theo Hải An
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.