Ngày đầu ra quân, “mắt thần” phát hiện 64 trường hợp vi phạm giao thông

CSGT sử dụng hình ảnh từ camera để xử các phương tiện vi phạm Luật Giao thông. Ảnh: MĐ
CSGT sử dụng hình ảnh từ camera để xử các phương tiện vi phạm Luật Giao thông. Ảnh: MĐ
TPO - Thông tin từ Trung tâm điều khiển giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho thấy, trong ngày đầu (1/12) ứng dụng hệ thống camera, đã phát hiện và xử lý gần 64 trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày đầu ứng dụng hệ thống camera đã phát hiện 64 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 

Trong 64 trường hợp vi phạm có 32 trường hợp phối hợp với các chốt CSGT để dừng phương tiện xử phạt “nóng”, số còn lại gửi công văn về địa chỉ của chủ phương tiện.

Ngày đầu ra quân, “mắt thần” phát hiện 64 trường hợp vi phạm giao thông ảnh 1

CSGT sẽ gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến chủ phương tiện. Ảnh: MĐ

Theo trung tá Nam những trường hợp gửi công văn sẽ tiếp tục điều tra xác minh tìm ra người điều khiển phương tiện vi phạm để xử phạt theo quy định. 


Trường hợp, khi mua, bán, cho, tặng xe, nhưng không khai báo sang tên sẽ bị cộng thêm lỗi “xe không chính chủ”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.