Ngày mai mồng 8 Tết, miền Bắc sẽ rét đậm

Miền Bắc đang tràn ngập nắng, nhưng từ mai trời sẽ nhiều mây, chuyển rét. Ảnh: Xuân Hoa.
Miền Bắc đang tràn ngập nắng, nhưng từ mai trời sẽ nhiều mây, chuyển rét. Ảnh: Xuân Hoa.
Không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm sâu, dự kiến hai ngày đầu tuần tới miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều nay không khí lạnh mạnh sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, riêng Trung Trung Bộ từ ngày 15/2 có mưa rào.

Do miền Bắc đã sang xuân được 10 ngày, nền nhiệt hiện tại cao (khoảng 30 độ C) nên không khí lạnh dù mạnh vẫn không khiến nhiệt độ giảm sâu. Dự báo hai ngày đầu tuần (15-16/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Thủ đô Hà Nội khoảng 14-16 độ C.

Vùng núi sẽ rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống. Một số khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai) chỉ 4-6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3-5 độ C. 

Từ chiều nay, vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Từ chiều mai, giữa biển Đông và ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao 2-4 m.

Đợt rét đậm, rét hại này chỉ kéo dài 2 ngày. Từ 17/2, nhiệt độ tăng dần, nhưng vẫn còn rét. Khả năng từ ngày 20 đến 23/2 lại có đợt không khí lạnh mới tràn về khiến nhiều tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.