Nghệ An cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Quang Long
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Quang Long
TP - “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư... Chỉ số PCI năm 2014 của tỉnh đã vươn lên vị trí thứ 28 của cả nước, tăng 18 bậc so năm 2013. Nghệ An đang sắp xếp bộ máy, tăng cường công tác bố trí cán bộ thạo việc, nhiệt tình để đồng hành cùng doanh nghiệp”, đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (năm 2013) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An đã đạt được những thành tựu nào, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Ngay sau khi Nghị quyết 26 ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến ngay Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức hưởng ứng thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 08/10/2013 gồm 21 chương trình, đề án lớn để triển khai thực hiện quyết liệt, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 về Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để đôn đốc thực hiện.

Sau hai năm nỗ lực thực hiện của toàn Đảng bộ và nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, kinh tế xã hội Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều lĩnh vực có bước đột phá. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,24%; thu ngân sách đạt 7.652 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2013. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 5.503,04 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ...Dự kiến năm nay thu ngân sách được 10.034 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ổn định và đạt mức tăng trưởng hợp lý, đã tạo ra vùng nguyên liệu năng suất cao, sản phẩm tạo thương hiệu lớn như cam, chanh leo, chè, mía... Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thông tin truyền thông có bước phát triển khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng phát triển nhanh, sân bay quốc tế, cầu vượt Sông Lam, hệ thống cầu vượt đô thị, cảng biển, đường giao thông... đã tạo đột phá để kinh tế phát triển góp phần phát triển kinh tế xã hội. Diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Đến hết 2015 dự kiến có 114 xã (bằng 27% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư được đổi mới, triển khai mạnh mẽ. Nếu như thu hút đầu tư giai đoạn 2011 - 2013 là 228 dự án với số vốn đăng ký 44.642 tỷ đồng, thì năm 2014 và 6 tháng năm 2015 đã thu hút được 306 dự án với vốn đăng ký 94.387 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần, cao vào tốp đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh thi vào đại học đậu 88% (mỗi năm có 22.000 em), học sinh đậu đại học điểm cao luôn đứng tốp đầu cả nước; năm 2014 có 4 lượt học sinh đạt giải quốc tế (huy chương vàng, bạc, đồng) và khu vực, 107 em đạt giải quốc gia; năm 2015 có 3 lượt học sinh đạt huy chương vàng, bạc môn Toán, Vật lý quốc tế, 99 em đạt giải quốc gia. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề, có 15 trường trung cấp có năng lực đào tạo hơn 90 ngàn học sinh, sinh viên, trong đó có 3 trường trọng điểm quốc gia. Toàn tỉnh có 42 bệnh viện, trong đó có Bệnh viện đa khoa 700 giường, Bệnh viện Quốc tế 500 giường là những bệnh viện cấp tỉnh hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Công tác an sinh xã hội và thực hiện chính sách cho người có công thường xuyên thực hiện tốt.

Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ yên an ninh biên giới, an ninh nội địa, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện luân chuyển cán bộ mạnh mẽ gắn với công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ.

Xin đồng chí cho biết những năm qua, tỉnh Nghệ An đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương như thế nào?

Những năm qua, tỉnh đã nhận được sự giúp đỡ to lớn có hiệu quả của Trung ương Đảng, Chính phủ nên mới có bước đột phá phát triển như vậy. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh, nhiều bộ, ngành đã tích cực tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, hỗ trợ giúp Nghệ An triển khai các nội dung của Nghị quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách giúp Nghệ An phát triển như: Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 về đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020, Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Quyết định điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đông Nam để thu hút đầu tư như VSIP, Tôn Hoa Sen...

Muốn tỉnh mau giàu thì phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thực tế, môi trường đầu tư tại Nghệ An đã được cải thiện mạnh mẽ hay chưa? Địa phương có những chính sách gì để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp?

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước”. Vì thế, Nghệ An xác định muốn nhanh giàu thì phải thu hút đầu tư và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhằm thu hút vốn, thu hút công nghệ, kinh nghiệm quản lý để khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng sẵn có và nguồn nhân lực của tỉnh để phát triển. Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư, tỉnh phải xác định cần lôi kéo các nhà đầu tư về với tỉnh chứ không chỉ là thu hút đơn thuần vì vậy, tỉnh đã ban hành mới về văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn. Đến nay, đã cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai... bình quân được từ 32 - 33%. Chỉ số PCI năm 2014 của tỉnh đã vươn lên vị trí thứ 28 của cả nước (tăng 18 bậc so năm 2013). Chúng tôi đang sắp xếp bộ máy, tăng cường công tác bố trí cán bộ thạo việc, nhiệt tình để đồng hành cùng doanh nghiệp. Tập trung thu hút các tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... để đầu tư vào Nghệ An.

Gần đây, Nghệ An đã khởi công nhiều dự án trọng điểm và tới đây sẽ xúc tiến xây dựng một số dự án lớn mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương. Xin đồng chí cho biết cụ thể các dự án lớn sẽ triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Thời gian gần đây, Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án có quy mô khá lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phù hợp với tiềm năng thế mạnh của Nghệ An như: Nhà máy xi măng Sông Lam 1 và Sông Lam 2 (5 triệu tấn xi măng/năm/14.000 tỷ), Nhà máy xi măng Tân Thắng (2 triệu tấn/5.500 tỷ) và đang triển khai Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 (4,5 triệu tấn/13.000 tỷ), Nhà máy tôn Hoa Sen (8.400 tỷ), Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam, Dự án chăn nuôi bò sữa 45.000 con (lớn nhất châu Á) và chế biến sữa TH, Nhà máy Royol Foods Nghệ An, Nhà máy công nghiệp thực phẩm Masan miền Bắc, Nhà máy ván nhân tạo MDF Nghĩa Đàn, Dự án cảng nước sâu Cửa Lò, cảng Đông Hồi, Nhà máy nhiệt điện 2.400MW/1,8 tỷ USD, các nhà máy may của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, các khách sạn cao cấp, dự án đô thị, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn... Đặc biệt vào trung tuần tháng 9 tới đây sẽ tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An do  liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex IDC với Tập đoàn Sembcorp - Singapore làm chủ đầu tư sẽ tạo công ăn việc làm cho 20.000 lao động, tăng thu ngân sách lớn cho Nhà nước. Chính những dự án lớn này sẽ tạo cú huých lớn, đột phá bước đầu cho kinh tế Nghệ An phát triển. 

Xin đồng chí cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII sẽ tổ chức trong tháng 10/2015, cũng như đánh giá của đồng chí về kết quả ĐH đảng cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014, các văn bản hướng dẫn, lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và quy trình các nội dung theo quy định. Cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo triển khai đại hội 1.622 tổ chức đảng cấp cơ sở hoàn thành tốt đẹp trong tháng 6/2015. Có 29 đảng bộ cấp trên cơ sở và trực thuộc đã hoàn thành công tác đại hội trong tháng 8/2015. Đánh giá chung đại hội lần này phần nội dung đã được cấp uỷ các cấp dành nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức và cá nhân; tổ chức thảo luận các văn kiện của cấp trên tại đại hội nghiêm túc, dân chủ, có chất lượng, văn kiện báo cáo chính trị đã đánh giá đúng đắn kết quả, thành tựu, hạn chế và đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thời gian tới một cách sát hợp, đề ra các chương trình hành động trong thời gian tới để lãnh đạo nhân dân triển khai thực hiện thành công.

Công tác chuẩn bị nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ; đảm bảo được yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ các mặt, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tỷ lệ số dư, cơ cấu ngành, lĩnh vực. Về bầu cử cấp ủy khóa mới, đối với các cấp chỉ bầu một lần, trên tinh thần dân chủ là đủ số lượng theo quyết định của đại hội; đạt tỷ lệ cơ cấu cao hơn quy định như tỷ lệ nữ 19,56%, trẻ 21,59%, dân tộc thiểu số 14,53%, đổi mới 27,9%. Đối với cấp trên cơ sở cơ bản cũng đều đúng định hướng và chỉ bầu một lần, tỷ lệ cán bộ trẻ là 10,56 %; cán bộ nữ 16,49%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 16,05%, đổi mới 35,7%. Có thể nói đại hội cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ này rất tốt, không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và niềm tin rất cao trong toàn đảng, toàn dân.

Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An!

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.