Nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4
TPO - Nhân viên, công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có chế độ làm việc 40 giờ mỗi tuần sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày (27/4-1/5).

> Đầu năm lễ chùa: Ùn tắc, tệ nạn tái diễn

Năm nay, do trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5  có một ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ (ngày 29, thứ hai) nên việc hoán đổi ngày nghỉ sẽ đảm bảo làm việc liền mạch vào tuần kế tiếp.

Vì vậy, dịp chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, cán bộ công viên chức sẽ được nghỉ liền 5 ngày (27/4-1/5) và phải đi làm bù ngày 4/5.

Từ cuối năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ, Tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Do trong dịp nghỉ lễ, Tết đều có một ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên việc hoán đổi ngày nghỉ sẽ đảm bảo làm việc liền mạch vào tuần kế tiếp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.