Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn

Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, vụ cháy tiệm uốn tóc làm nhiều người thiệt mạng vào rạng sáng nay tại phường 8, có thể do chập điện hoặc bất cẩn trong lúc đun nấu.

Theo đại tá Bửu, khoảng 3h10, cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại số nhà 416 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động ba đơn vị chữa cháy với 5 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do căn nhà chứa nhiều hóa chất, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trong khi đó, nhà lại khóa kín cửa nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đên khoảng 4h30, ngọn lửa được dập tắt, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai.

Đại tá Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện hoặc bất cẩn trong lúc đun nấu. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt khí.

"Lực lượng PCCC đã cố gắng hết sức nhưng do cháy quá lớn, căn nhà hầu như không có lối thoát nên hậu quả nặng nề,” Đại tá Bửu cho biết

Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 2
Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 3
Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 4

Căn nhà bị cháy tan hoang

Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 5

Lực lượng chức năng điều tra vụ cháy

Nghi vấn nguyên nhân vụ cháy làm 7 người chết ở Sài Gòn ảnh 6

Nhiều người theo dõi vụ việc

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".