Nghi vấn xe container tông chết nữ sinh rồi bỏ chạy

Thi thể nạn nhân Yến được đưa về nhà ở phường An Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) để lo hậu sự. Ảnh: Nguyễn Đông.
Thi thể nạn nhân Yến được đưa về nhà ở phường An Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) để lo hậu sự. Ảnh: Nguyễn Đông.
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đang truy tìm xe container được cho là gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong.

Khoảng 17h20 ngày 28/9, em Đồng Thị Yến (17 tuổi, nữ sinh một trường THPT ở Đà Nẵng) đi xe máy từ hướng Đại học Sư phạm Đà Nẵng về cầu vượt Ngã ba Huế.

Khi đến trước số nhà 259 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, Liên Chiểu), xe của Yến va chạm với một xe máy chạy cùng chiều do anh Đoàn Đức Nghĩa (22 tuổi) cầm lái.

Nữ sinh ngã xuống đường và được cho là va chạm với xe container đi bên cạnh. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe máy dính vào nhau, riêng xe container đã chạy theo quốc lộ 1A về hướng Quảng Nam.

Thượng úy Trần Viết Chính, Đội phó Cảnh sát giao thông quận Liên Chiểu, cho biết nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã nhận định xe container gây tai nạn. Theo biển số xe do người dân cung cấp, xe container biển Quảng Ngãi.

CSGT quận Liên Chiểu đã báo cáo vụ việc lên Phòng CSGT thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị CSGT tỉnh Quảng Nam phối hợp truy tìm xe container được cho là có liên quan đến vụ tai nạn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.