Nghiêng mình trước cố Chủ tịch Võ Chí Công

Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công
Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công
TP - Hôm qua, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn BCH T.Ư Đảng, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

> Tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công

Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công
Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tiễn biệt
cố Chủ tịch Võ Chí Công.
 

Sáng 10-9, thời tiết TPHCM u ám, se lạnh. Trời xám xịt và lất phất mưa. Dòng người đội mưa nối dài trước hội trường Thống Nhất, lặng lẽ chia buồn cùng gia quyến cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang xúc động đọc lời tri ân: Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác…

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến viếng và chia buồn cùng gia quyến cố Chủ tịch Võ Chí Công. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh có mặt từ sáng sớm để thắp hương tiễn biệt.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - anh Năm Công, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc suốt cuộc đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí…”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu nhà nước đến viếng cố Chủ tịch Võ Chí Công. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi trong sổ tang: “Đồng chí Võ Chí Công, người chiến sỹ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được nhân dân quý trọng, yêu mến…”.

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đã đến viếng, chia buồn với gia quyến cố Chủ tịch Võ Chí Công. Do bận công tác xa, không về kịp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa viếng cố Chủ tịch.

Tính đến 18 giờ tối qua (10-9), đã có trên 200 đoàn đại biểu, ngoại giao đoàn cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến thắp hương tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công. Theo ban tổ chức lễ tang, lễ viếng diễn ra trong hai ngày 10 và 11-9. Lễ truy điệu được tổ chức từ 6 đến 7 giờ sáng 12-9. Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại Nghĩa trang TPHCM và được truyền hình, truyền thanh trực tiếp.

Tại Thủ đô Hà Nội, đúng 8 giờ sáng, Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong. Đến viếng đồng chí Võ Chí Công có Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dẫn đầu. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác cũng đến viếng.

Tại Quảng Nam đúng 8 giờ sáng ngày 10-9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu đồng chí Võ Chí Công.

Tại lễ viếng và lễ truy điệu có đại diện gia đình, dòng tộc đồng chí Võ Chí Công, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh, cơ quan T.Ư, Bộ tư lệnh Quân khu V...

Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công sẽ tiếp tục đến 18h ngày 11-9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam.

Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công đồng thời diễn ra tại 3 địa điểm trên từ 6h - 7h ngày 12-9. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Nghĩa trang TPHCM.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự qua đời

Ngày 10-9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin giáo sư, tiến sỹ khoa học Vũ Đình Cự, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 7-9-2011 (tức ngày 10 tháng 8 năm Tân Mão) tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội.

Ông Vũ Đình Cự sinh ngày 15-2-1936; quê quán xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa VII, VIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX, X.

Do lâm bệnh nặng, ông Vũ Đình Cự đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 7-9 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội.

Tang lễ ông Vũ Đình Cự được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.