Ngộ độc thực phẩm, chị mất, em cấp cứu

TP - Ngày 15/11, bác sỹ Nguyễn Y Đông, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm, là hai chị em ruột Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2008) và Nguyễn Giác Sáng (SN 2012) trú thôn 2, xã Đức An, huyện Đắk Song.

Trang đã chết khi nhập viện, còn Sáng liên tục đi ngoài và buồn nôn, phải cấp cứu.

Người nhà nạn nhân kể: Chiều 14/11, Trang và Sáng nấu mỳ tôm ăn, sau đó có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng. Sáng hôm sau, gia đình đưa 2 chị em tới Bệnh viện huyện Đắk Song điều trị, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Bác sỹ Đông xác nhận các xét nghiệm đều cho thấy cháu Sáng bị ngộ độc thực phẩm nhưng hiện chưa xác định được ngộ độc do chất gì. Hiện, cháu Sáng vẫn phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, bệnh viện tiếp tục theo dõi.    

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.