Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá

Sáng 28/4, ngư dân xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục ra khơi đánh bắt cá.
Sáng 28/4, ngư dân xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục ra khơi đánh bắt cá.
Sáng 28/4, nhiều ngư dân ven biển Hà Tĩnh ra khơi đánh bắt hải sản ven bờ. Những chuyến đi ngắn và gần đã mang về các giỏ cá đầy ắp.
Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 1

Những người phụ nữ này cho hay, cá đánh bắt được chủ yếu ở gần bờ. Người mua mang về làm nước mắm và cho gia súc ăn.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 2

Những mẻ cá tươi được giao nhận nhanh gọn.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 3

Trong số này, chủ yếu là cá trích, cá đục.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 4

Cảnh giao dịch tấp nập trở lại sau nhiều ngày nghỉ.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 5

Ông Mai Văn Đông (thôn Ba Đồng, Kỳ Lợi) cho biết, vợ chồng ông từ sáng đến trưa đánh bắt được 5 kg cá.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 6

Chị Nguyễn Thị Hà (thôn Ba Đồng, Kỳ Lợi) cho hay, cá chủ yếu được lấy về để làm nước mắm, hay cho gia súc ăn. 

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 7

Những thùng cá được đem về nhà rửa sạch sau đó mang đi làm nước mắm.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 8

Trưa 28/4, lực lượng dân phòng xã Kỳ Lợi có mặt để giúp ngư dân vận chuyển cá lên bờ. Đại diện công an xã cho hay, chúng tôi muốn giúp đỡ người dân mưu sinh nên có mặt ở đây cho họ yên tâm đánh bắt cá.

Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá ảnh 9

Anh Mai Văn Bình (thôn Ba Đồng, Kỳ Lợi) thu dọn lưới sau khi hoàn thành công việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.