Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ

Mưa lũ kéo dài ở miền Bắc gây ngập lụt khắp nơi, người dân phải tự chế bè tre, bè chuối, dùng mảnh ván, săm ôtô để di chuyển giữa dòng nước.
Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 1

Mưa lớn bắt đầu ở Quảng Ninh từ ngày 25/7 khiến các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn chìm trong nước. Quốc lộ 18A đoạn tại dốc Đèo Bụt, phường Hà Phong (TP Hạ Long) bị ngập sâu tới 1,5 m khiến nhiều người phải bỏ tiền đi thuyền qua đoạn ngập dài khoảng 100 m.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 2

Một số người dân đưa xe kéo, thuyền máy ra chở người và phương tiện với giá 50.000 đồng/xe máy và 30.000 đồng/người.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 3

Tại xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải (Hải Phòng), mưa lớn từ ngày 29/7 khiến 30 trên tổng số 91 hộ dân bị ngập sâu tới nóc nhà. Lực lượng cứu hộ đã đưa người, vật nuôi đến nơi an toàn và cắt cử người bảo vệ tài sản cho nhân dân. Đây là trận lụt đầu tiên của xã Việt Hải kể từ khi thành lập đến nay.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 4

Bất chấp nguy hiểm, một người dân dùng bình nước làm phao bơi để vào trong xã.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 5

Từ đêm 31/7, mưa lớn lan rộng khiến hàng loạt tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu... bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bản làng xa bị cô lập. Nước lũ dâng cao "vây" 17 hộ dân thôn Lũng Mằn, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), người dân tự đóng bè chuối đi lại.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 6

Người già, phụ nữ, trẻ em đã được đi sơ tán, chỉ còn đàn ông ở lại trông đồ đạc. Thôn Lũng Mần bị cắt điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực, thực phẩm. Lực lượng cứu hộ dùng xuồng mang nước, mì gói, nến vào cho người dân. Để nhận đồ cứu trợ, người đàn ông này đi bằng săm ôtô thay cho thuyền.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 7

Trong sáng 4/8, mưa lớn vẫn chưa ngớt tại huyện Thông Nông (Cao Bằng). Tại hai tuyến đường dân sinh liên huyện, xã đoạn từ xã Thanh Long đi xã Bình Lãng bị ngập sâu hơn 2 m. Để đi lại, người dân phải di chuyển bằng những chiếc bè tạm bằng tre với mỗi lượt đi từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

Người dân chế bè, dùng săm ôtô đi lại trong nước lũ ảnh 8

Mưa lớn mở rộng ở các tỉnh miền Bắc và lan xuống Bắc Trung Bộ. Lũ thượng nguồn sông Mã lên nhanh, nhiều bản làng ở các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa) bị cô lập. Chính quyền phải di tản gấp hơn 100 hộ dân tới nơi cao hơn. Trong ảnh, người dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước dùng mảnh ván di chuyển trên đường. Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày và đêm nay mưa rào và giông còn tiếp diễn ở Bắc Bộ. Tính từ ngày 25/7 đến nay, đợt mưa lũ lịch sử diễn ra ở Quảng Ninh rồi lan rộng ra toàn miền Bắc đã làm 28 người chết, 8 người mất tích. Riêng tỉnh Quảng Ninh thiệt hại 2.700 tỷ đồng, các địa phương khác chưa thống kê hết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG