Người đàn ông đi khắp nơi tìm vợ: Người vợ đã quay về

Anh Thuận kéo "bảng thông báo" khắp nơi tìm vợ con
Anh Thuận kéo "bảng thông báo" khắp nơi tìm vợ con
Ngày 4/7, anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi, trọ tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vui mừng cho biết, vợ anh sau khi đọc được thông tin về hành trình tìm kiếm vợ con trên báo, đã quay về và tha thứ cho lỗi lầm của anh.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, trong nhiều ngày liền, anh Thuận đi xe máy kéo theo “bảng thông báo” mang nội dung tìm vợ con: “Vì nóng giận mà đuổi xua vợ con. Nay tôi viết bài viết này gửi đến cộng đồng xã hội xin tha thứ người chồng như tôi để giúp một tay tìm vợ, nói lên lời hối hận tận đáy lòng. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người! chia sẻ mọi người đừng giống như tôi để hối hận muộn màng. nếu gặp vợ con ở đâu liên hệ SĐT: 0969.29.2xxx – 0969.29.2xxx”.

Người đàn ông đi khắp nơi tìm vợ: Người vợ đã quay về ảnh 1

Anh Thuận với tấm bảng tìm vợ con

Anh Thuận đã kéo tấm biển này đi nhiều nơi nhưng chưa tìm thấy vợ con. Về phần vợ anh là chị Phương đã lên TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ bán vé số. Khi bà chủ nhà đọc thông tin trên báo, thấy người phụ nữ trong ảnh giống chị Phương nên đã báo cho chị hay. Biết tin, chị Phương cùng con gái đã tức tốc đón xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long ngay trong đêm để đoàn tụ với chồng. Anh Thuận vui mừng cho biết: “Hai vợ chồng gặp nhau chỉ biết khóc, vợ tôi đã tha thứ cho tôi và hai đứa quyết định bám trụ lại TP Vĩnh Long kiếm việc làm, nuôi con”. Hiện tại, anh Thuận đang bán linh kiện điện thoại cũ ở vỉa hè TP Vĩnh Long, còn chị Phương dự định sẽ xin kiếm việc làm liên quan tới nghề may.

Anh Thuận chia sẻ: “Tôi tìm được vợ nhờ có sự giúp sức rất lớn của cộng đồng, các cơ quan báo chí đã thông tin để mọi người cùng tìm giúp. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi xin hứa sẽ làm lại cuộc đời, ráng làm việc để nuôi con và không bao giờ nóng giận, xua đuổi vợ con nữa”.

Theo Minh Giang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.