Người đàn ông ngã tử vong khi tránh bé gái băng qua đường

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Điều khiển xe máy dưới trời mưa thì một bé gái băng qua đường đột ngột nên người đàn ông phải thắng gấp thì bị trượt dài gần 50 mét, té xuống đường đầu đập vào đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo nhân chứng, vào khoảng 13h10 ngày 15/1, chiếc xe máy biển kiểm soát 79C1-23933 do anh Đỗ Khoa Thi (38 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Lợi.

Người đàn ông ngã tử vong khi tránh bé gái băng qua đường ảnh 1

Chiếc xe máy của nạn nhân

Khi đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – hẻm 158 ( thuộc phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì một bé gái bất ngờ băng ngang qua đường, người đàn ông phải thắng gấp thì bị trượt dài gần 50 mét trên đường rồi té ngã, anh Thi đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. 

Đến gần 15h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong.

MỚI - NÓNG