Người đàn ông phải phẫu thuật 6 lần vì... ngứa 'vùng kín'

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
TPO - Gãi rồi xoa dầu gió vì bị ngứa vùng kín, ông Th nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn bộ vùng dương vật và phải trải qua 6 ca phẫu thuật.

Sáng 5/5, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa bỏng - tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, bệnh viện vừa điều trị một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng toàn bộ vùng dương vật, nhập viện trong tình trạng khá nguy ngập.

Theo đó, bệnh nhân là ông Hoàng Ngọc Th. (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Một tuần trước khi nhập viện, ông bị ngứa vùng bẹn nên dùng tay gãi và sau đó bôi dầu gió. Hai ngày sau, ông bị đau vùng bẹn, sốt nhẹ, đồng thời xuất hiện vết sưng đỏ 2 bên bẹn. Sau đó vết sưng lan ra.

Sau khi vết sưng lan ra, ông Th. vào bệnh viện Ninh Thuận điều trị. Do tình trạng nhiễm trùng nặng, bệnh nhân được chuyển cấp cứu vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Hiệp cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất đau đớn do vết nhiễm trùng vùng kín.

“Bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô tế bào vùng kín, tầng sinh môn. Tuy nhiên, khám lâm sàng còn cho thấy bệnh nhân mắc thêm nhiều bệnh lý khác như viêm gan B mạn, xơ gan, u gan phải và đái tháo đường type 2. Đây là trường hợp mà không phải bệnh viện nào cũng điều trị phối hợp được. Chưa kể, bệnh nhân còn có chứng rối loạn đông máu nên rất khó thực hiện phẫu thuật”, bác sĩ Hiệp nói.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy quyết định tiến hành mổ cấy ghép da cho ông Th. với sự huy động nhiều chuyên khoa gồm khoa bỏng - tạo hình, nhiệt đới, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, dinh dưỡng, gan và vật lý trị liệu. Ông Th. đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật cấy ghép da như thế. Hiện bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, các phần da ghép “sống” tốt.

Theo bác sĩ Hiệp, tình trạng nhiễm trùng nặng như ông Th. rất khó cứu chữa nếu không tiến hành phẫu thuật. Nhưng đòi hỏi ê kíp bác sĩ phải cực kỳ kinh nghiệm, cùng với việc phối hợp nhiều chuyên khoa mới có thể thực hiện các ca mổ cho ông Th. Các bệnh viện tuyến cơ sở chưa thể chữa trị các ca bệnh này.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.