Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt

TPO - Chiều 28/4, sau giờ làm việc hàng ngàn người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 khiến các cửa ngõ phía Bắc, phía Nam luôn trong tình trạng ùn tắc, kẹt cứng, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16h30 các tuyến đường dọc vành đai 3 Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Xiển, Giải Phóng , Thanh Trì xảy ra ùn tắc kéo dài do.

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 2 Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày đầu đợt nghỉ lễ tại bến xe có khoảng 15.000-20.000 lượt hành khách (giảm 40% lượng khách) so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do các tuyến xe đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… được điều chuyển do đó lượng khách cũng thay đổi.  
Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 3

Còn đội TTGT quận Cầu Giấy cho hay, đơn vị huy động 100% lực lượng phối hợp với CSGT phone luồng từ bến xe Mỹ Đình dọc vành đai 3 lan cầu Thăng Long chống ùn tắc, ngăn chặn xử lý ô tô dừng đón khách dọc đường. Tới tối cùng gày, lưu lượng phương tiện vẫn đông khiến tuyến đường cửa ngõ phía Bắc thủ đô luôn trong tình trạng tê liệt.

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 4

Hàng ngàn phương tiện kẹt trên cầu Mai Dịch (quận Cầu Giấy) hướng di chuyển lên cầu Thăng Long.

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 5

Quá tắc, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng.

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 6

Cảnh ciao thông tê liệt trên trước cổng đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 7

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, chiều và tối cùng ngày, tuyến đường Giải Phóng hướng đi quốc lộ 1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng trong tình trạng tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn. 

Người dân rời Hà Nội nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tê liệt ảnh 8

Lãnh đạo Phòng tuần tra cao tốc - Cục CSGT cho biết, đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày do đó lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng đột biến. Chiều 28/4 chiều Hà Nam về Hà Nội xảy ra ùn ứ tại trạm thu phí Pháp Vân và đầu bến xe Nước Ngầm. Đơn vị huy động 100% quân số phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo quốc lộ 1, tránh tình trạng tê liệt đầu cao tốc. Ngoài ra, nhiều người dân rút kinh nghiệm đặt vé buổi đêm tránh ùn tắc ban ngày do đó, đơn vị cũng cử cáo bộ luân phiên trực phân luồng.

MỚI - NÓNG