Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm

Ngay sau thời khắc giao thừa cùng tiếng chuông chùa vang vọng, hàng trăm người dân ở thủ đô đổ về chùa Quán Sứ lễ, cầu may cho năm mới gặp được nhiều may mắn.
Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 1

Nghi lễ thỉnh chuông tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) lúc 0h ngày 1 Tết Đinh Dậu.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 2

Cùng lúc đó tiếng trống chùa cũng vang lên thay cho tiếng pháo hoa rộn rã.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 3

Trước đó khoảng 30 phút, nhiều người dân đã đến sớm thắp hương trước sân chùa.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 4

Do nhang không được mang vào trong, mọi người phải thắp ngay bên ngoài.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 5
Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 6

Thời khắc giao thừa, 0h, hàng trăm người quỳ, đứng làm lễ cầu nguyện tại gian Chính điện nhân dịp đầu năm mới.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 7

Hàng năm, chùa Quán Sứ là một trong nhưng nơi thu hút đông đảo người dân, phật tử đến lễ vào đầu năm mới.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 8
Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 9

Mọi người đều thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 10

Nhiều em bé cũng được bố mẹ cho đi chùa thắp hương đầu năm mới.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 11

Các bé học sinh lớp 6 Uyên và Hân tranh thủ giúp gia đình bằng việc đi bán những gói muối may mắn tại cổng chùa.

Người Hà Nội đi chùa, mua muối may mắn đầu năm ảnh 12

Mỗi gói muối có giá 10.000 đồng, thu hút rất đông khách. Với quan niệm "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" sẽ mang lại may mắn trong năm, nhiều người thường mang muối về đặt lên ban thờ trong nhà vào ngày mùng 1 Tết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.