Người phụ nữ đi chặt cây bị... cây đè chết

Gia đình chưa kịp vui đám cưới đã phải tổ chức đám tang.
Gia đình chưa kịp vui đám cưới đã phải tổ chức đám tang.
Để chuẩn bị cho lễ cưới của con gái, vợ chồng chị Leo (43 tuổi, trú làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) đã chặt 1 cây to về làm củi nhưng không may bị cây này đè chết.

Người thân chị Leo cho biết, do cần củi để tổ chức tiệc cưới cho con, vợ chồng chị Leo được một người dân trong làng cho 1 cây lớn ở rẫy cà phê. Sáng ngày 29/2, vợ chồng chị Leo đi ra rẫy chặt cây về làm củi. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi chặt hết cành cây, anh Yun chồng chị Leo buộc dây thừng lên cây để chị Leo kéo, còn anh Yun chặt gốc cây.

Khi cây được chặt gần xong, chị Leo kéo dây thừng còn anh Yun xô cây. Tuy nhiên cây đổ đè trúng chị Leo khiến chị bị chấn thương sọ não.

Chị Leo sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng đến trưa ngày 2/3, chị Leo đã tử vong.

Được biết, vợ chồng chị Leo có 4 người con, con gái đầu của chị năm nay hơn 20 tuổi, khoảng 1 tháng nữa sẽ cưới chồng. Vợ chồng chị Leo đi chặt cây về làm củi để chuẩn bị tiệc cưới cho con thì sự việc đau lòng xảy ra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.