Người phụ nữ gieo mình từ lầu 4 với cánh tay đầy máu

Với một bên cánh tay đầm đìa máu, người phụ nữ leo lên tầng 4 của chung cư rồi gieo mình xuống đất. Cú nhảy từ độ cao 20m khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 hôm qua (31/7) tại Lô B, cao ốc Ngô Gia Tự (phường 3, quận 10, TP HCM). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị D.T. (45 tuổi, quê quán Bến Tre, tạm trú lầu 8, Lô B, cao ốc Ngô Gia Tự).

Người phụ nữ gieo mình từ lầu 4 với cánh tay đầy máu ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo một số nhân chứng, trước đó, họ phát hiện người phụ nữ kể trên với một bên tay có vết cắt máu chảy đầm đìa, chạy qua khu A cao ốc Ngô Gia Tự và leo lên tầng 4 của chung cư, trèo qua lan và gieo mình xuống đất.

Quá bất ngờ trước vụ việc trên nhiều người dân chạy đến định đưa người phụ nữ này đi cấp cứu nhưng do nạn nhân rơi từ độ cao gần 20m xuống nền gạch nên đã chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường 3, quận 10 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.

Tại hiện trường nhiều người thân của bà T. cho biết, bà T. thuê căn hộ trên lầu 8, Lô B, cao ốc Ngô Gia Tự và sống một mình ở đây được 6 tháng. Bà T. có một người con trai nhưng ở riêng, hằng ngày người dân ở khu cao ốc vẫn thấy bà T. dẫn chó đi dạo.

Nhận được tin mẹ mất, con trai bà T. bàng hoàng khóc ngất. Con trai bà T. cho biết, trước khi bà T. nhảy lầu tự tử đã gọi điện thoại cho một người thân để báo cho anh biết chứ không gọi trực tiếp cho anh.

Theo một số người sống ở lô B cho hay có khả năng bà T. buồn chuyện gia đình nên đã cắt tay tự vẫn và sau đó leo lên lầu 4 Lô A, cao ốc Ngô Gia Tự tự vẫn.

Đến 21h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể bà T. đã được đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG