Bà An cho rằng, vấn đề nhức nhối nhất đối với Hà Nội hiện nay là quá tải về hạ tầng giao thông và đô thị do lỏng lẽo về giám sát quy hoạch, dẫn đến tình trạng cao ốc quy mô lớn liên tục “xâm lấn” các khu “đất vàng”. Đây là vấn đề cử tri Hà Nội nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xem xét kịp thời. “Kết luận của Thủ tướng đã chỉ ra những bất cập về quản lý đô thị mà Hà Nội đang mắc phải. Nếu tình trạng buông lỏng quản lý còn tồn tại, chẳng mấy chốc không gian văn hoá khu vực nội đô lịch sử sẽ bị phá vỡ. Xây dựng Thủ đô hiện đại là điều rất cần thiết, nhưng việc giữ gìn một tỷ lệ đan xen phù hợp giữa nét cổ kính và hiện đại sẽ giúp Hà Nội phát triển bền vững hơn. Hạn chế nhồi cao ốc vào nội đô là việc làm rất cần thiết lúc này, việc giảm cao ốc khu vực nội thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông, đường sẽ đỡ tắc hơn và chất lượng môi trường xung quanh dần được nâng lên”, bà An nói.
Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô
Nguy cơ phá vỡ không gian văn hóa
TP - Trước tình trạng cao ốc tiếp tục “xâm lấn” khu vực nội đô lịch sử Thủ đô, bà Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo Hà Nội xem xét lại quy hoạch, đồng thời siết chặt quy định về nhà cao tầng là việc làm kịp thời, giúp cứu vãn không gian văn hóa Hà Nội.
MỚI - NÓNG
Năm nay, các trường chuyên Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?
TPO - Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây.
'Ông trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
TPO - Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất xe điện. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Lộ diện khu vực phát triển các thành phố trong Thủ đô
TPO - Theo Đồ án, thành phố Hà Nội đã đề xuất áp dụng mô hình “Thành phố trong Thủ đô”. Trong đó, Hà Nội đã định hướng phát triển các thành phố phía Bắc sông Hồng, thành phố phía Tây và đô thị phía Nam khi Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô được xây dựng.