Nguyên nhân vụ sập sàn bê tông vùi lấp nhiều người ở Đà Nẵng

Hiện trường vụ sập sàn bê tông vùi lấp nhiều công nhân tối 11/1. Ảnh: Thanh Trần.
Hiện trường vụ sập sàn bê tông vùi lấp nhiều công nhân tối 11/1. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân xảy ra sự cố sơ bộ được xác định do tụt giáo vị trí biên sàn.

Sáng nay (12/1), Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã rà soát và báo cáo nhanh về vụ việc sập sàn bê tông công trình đang xây dựng khiến nhiều công nhân bị vùi lấp xảy ra tối 11/1.

Theo đó, công trình xảy ra vụ việc là Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà), do Công ty Cổ phần địa ốc Alphanam làm chủ đầu tư, BQL dự án Alphanam Luxury quản lý dự án và Công ty CP tự động hóa và truyền thông Vinacon tư vấn giám sát. Công trình thi công bởi nhà thầu chính là Công ty cổ phần Delta Việt Nam, và nhà thầu phụ là Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta.

Thời điểm xảy ra sự cố vào lúc 21h15’ tối 11/1. Sau khi kết thúc đổ bê tông mái sảnh cốt +8,8m , công nhân đang hoàn thiện bề mặt bê tông vừa mới đổ và dọn dẹp vệ sinh thì xảy ra sự cố tụt giáo của một phần biên mái sảnh tại vị trí ram dốc xuống tầng hầm.

Nguyên nhân vụ sập sàn bê tông vùi lấp nhiều người ở Đà Nẵng ảnh 1

Anh Nguyễn Văn Thanh, đội trưởng đội thi công bị chấn thương, xây xát nặng ở vùng mặt, chân. Hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Khoảng 20m2 diện tích sàn sảnh bị sập, 6 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu gồm Hà Văn Thông  (21 tuổi, quê Hòa Bình) bị gãy xương đùi; Bùi Văn Công (35 tuổi), Hoàng Văn Dương (20 tuổi), Nông Văn Đồng (19 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (30 tuổi) và Triệu Văn Khê bị xây xát.

Sở Xây dựng cho biết qua đánh  giá sơ bộ, nguyên nhân sự cố do tụt giàn giáo vị trí biên sàn.

Nguyên nhân vụ sập sàn bê tông vùi lấp nhiều người ở Đà Nẵng ảnh 2

Công nhân Hà Văn Thông (21 tuổi, quê Hòa Bình) bị thương nặng nhất trong sự cố sập sàn bê tông. Thông bị gãy xương đùi, tổn thương mắt phải. Ảnh: Thanh Trần.

Sáng cùng ngày, 4 trong số 6 công nhân bị nạn trong sự cố trên vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Đà Nẵng. Anh Hà Văn Thông (21 tuổi, quê Hòa Bình), công nhân bị thương nặng nhất, gãy xương đùi chân trái, tổn thương mắt phải vẫn chưa hết hốt hoảng sau vụ tai nạn. 

Anh Thông cho biết, 18h ngày 11/1, tốp công nhân bắt đầu đổ sàn ở độ cao gần 10m. Tới hơn 21h, khi công việc sắp hoàn tất thì bất ngờ khối bê tông sàn đổ sập xuống. 

“Lúc đó chúng tôi không kịp chạy. Chỉ biết mình bị rớt nhào xuống cùng khối vữa bê tông và sắt thép hỗn độn bên dưới. Tôi bị choáng ngất một lúc mới tỉnh, thấy mọi người đang hì hục đưa mình ra khỏi hiện trường”, anh nhớ lại. Anh kể thêm thời điểm trên tất cả các công nhân đều ở trên khu vực đổ sàn, một số người thoát được là do đứng xa khu vực bị sụp.

Anh Nguyễn Văn Thanh (30 tuổi, quê Thái Nguyên), đội trưởng đội thi công cũng bị chấn thương, xây xát nặng ở vùng mặt. Trên cổ, đầu anh vẫn còn bê bết vữa hồ. Anh cho hay từ 15h cùng ngày, đội tiến hành đổ dầm, 18h tối đổ sàn. Thời điểm trên có 9 công nhân đang làm việc, còn khoảng 30m2 nữa là hoàn tất.

“Tôi vừa đi ra khu vực đổ bê tông thì nghe tiếng rung lắc mạnh, rồi lập tức cả khối bê tông đổ ầm xuống,  không ai chạy kịp. Mỗi người rớt xuống một nơi”, anh nói. Anh Thông cũng cho hay phần bị sập ở phía ngoài sảnh.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.