Quảng Ninh:

Nhà đổ sập lúc rạng sáng, bé gái 7 tuổi chết thương tâm

TPO - Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28/7, căn nhà của anh Nguyễn Văn Dự tại tổ 11B, khu 3, phường Hồng Hà bị sập khiến cháu bé 7 tuổi (con anh Dự) thiệt mạng.

Căn nhà vào thời điểm bị sập có 3 người đang ngủ, gồm vợ chồng anh Dự và con gái. Sau khi căn nhà bị sập, người dân đã đưa hai vợ chồng anh đến nơi an toàn, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu. 

Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong và được đưa về nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Hà. Vợ anh Dự cũng bị thương nhẹ.

Trong một diễn biến khác, theo tin ban đầu từ UBND TP Hạ Long cho biết, tại tổ 44, khu 4 phường Cao Thắng, xảy ra tình trạng sạt lở đất vùi lấp 3 nhà dân và cuốn trôi 9 người. 

Hiện lực lượng chức năng mới tìm được 3 người, trong đó 2 người đã thiệt mạng, 1 người bị thương. 6 người bị mất tích đang được tìm kiếm. 

Trong khi đó, tại khu vực phường Bãi Cháy cũng đã xảy ra sập nhà làm 2 người thiệt mạng.

Như vậy, tại Quảng Ninh đến nay đã có 8 người thiệt mạng vì trận mưa lớn bất thường vừa qua. 

MỚI - NÓNG