Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô

TPO - Sau khi tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thông xe, nhiều ngôi nhà trong ngõ bỗng lòi ra mặt đường còn nhà mặt đường bị thu hẹp chỉ còn hơn 1 mét trở nên "kỳ dị" lộn xộn.
Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 1

Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 680 tỷ đồng, xây lắp hơn 79 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 565,97 m.

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 2

Điểm đầu tuyến là ngã tư giao cắt đường Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn. Điểm cuối tuyến giao với đường Cầu Giấy. Vỉa hè hai bên rộng 8 m đang được hoàn thiện. Ngay sau khi thông xe, nhiều căn nhà ở trong ngõ bỗng chốc ra mặt tiền, còn nhiều nhà bỗng bị thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy 2 mét.

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 3

Những căn nhà này trở nên "kỳ dị" giống hình thang, hình vuông,...

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 4

Nằm giữa mặt đường Nguyễn Văn Huyên và một con ngõ, ngôi nhà này có hai mặt tiền nhưng có chỗ chỉ rộng khoảng 2 mét và được xây lên 3-4 tầng.

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 5

Phần mở rộng của ngôi nhà có "hình thang".

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 6

Những ngôi nhà ở đây chưa được gắn số do đường mới được thông xe.

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 7

Một số ngôi nhà khác cũng được dựng lại tạm bợ, che chắn bằng bạt, gỗ,...

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 8

Một ngôi nhà sau khi giải phóng mặt bằng để làm đường được người dân rao bán. Điều đặc biệt là ngôi nhà này có chiều dài là 10,8 mét, rộng 0,14 mét.

Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô ảnh 9

Hiện tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên được cho là "đắt nhất Hà Nội" đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng thi công đường nước, vỉa hè...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.