Nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt ém phòng, hét giá cao

Đoạn hố Nam Kỳ Khởi Nghĩa khá vắng vẻ.
Đoạn hố Nam Kỳ Khởi Nghĩa khá vắng vẻ.
TPO - Trưa ngày 1/5, hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn ở các tuyến phố trung tâm của thành phố Đà Lạt như Ba Tháng Hai, Nguyễn Chí Thanh, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… và khu Hòa Bình treo bảng “Còn phòng”. Giá cho thuê phòng cũng giảm mạnh chỉ còn một nửa so với giá rao những ngày trước nghỉ lễ.

Trước đó, từ sáng đến chiều ngày 30/4, rất nhiều du khách tìm đến các khách sạn trên các tuyến phố nói trên để thuê phòng nghỉ nhưng nhân viên quầy tiếp tân bảo hết phòng hoặc hét giá trên trời. Không ít du khách đành dạt ra vùng ven thành phố hay thuê nhà dân để ở tạm dẫu thiếu tiện nghi.

Nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt ém phòng, hét giá cao ảnh 1

Khách sạn ở khu trung tâm thành phố treo 3 bảng “Còn phòng”.

Nhiều người khác nằm ngồi vật vờ ven hồ Xuân Hương, phập phồng lo sợ phải trắng đêm ngoài đường. “Bọn em ở Nha Trang, cách Đà Lạt chưa rới 150km nên chạy xe máy lên đây nghỉ mát. Đã đến 7-8 nhà nghỉ thuê phòng nhưng họ nói không còn phòng hoặc đòi 600.000 – 700.000 đồng/phòng đơn và 1,2 -1,3 triệu đồng/phòng đôi 2 giường, đắt gấp hai – ba lần ngày thường. Kiểu này chắc đi chơi vài tiếng đồng hồ rồi quay về nhà thôi!”, anh Nguyễn Văn Hải ngao ngán nói.

Đến chiều tối ngày 30/4, có lẽ vì lượng khách đi nghỉ mát ở Đà Lạt không đông như dự đoán nên nhiều cơ sở lưu trú ở khu trung tâm thành phố Đà Lạt đồng loạt treo bảng “Còn phòng”. Giá phòng cũng nhanh chóng giảm xuống chỉ còn một nửa so với giá rao bán trước kỳ nghỉ lễ và nửa ngày trước.

Nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt ém phòng, hét giá cao ảnh 2

Khách sạn trên đường Ba Tháng Hai vẫn chờ khách.

Đối với các khách sạn từ 1-5 sao tại Đà Lạt, trước lễ, cán bộ Phòng Nghiệp vụ du lịch thuộc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết gần như 100% các cơ sở lưu trú này đều báo lên rằng du khách đã đặt hết phòng nghỉ, giá chỉ tăng khoảng 30%. Vậy mà hai hôm nay trên nhiều trang mạng xã hội và website du lịch, không ít đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch liên tục đăng thông báo còn phòng với số lượng lớn ở Đà Lạt, cần bán với giá ưu đãi.

Nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt ém phòng, hét giá cao ảnh 3

Nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo một số người am tường kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt, nhiều khách sạn, nhà nghỉ vừa và nhỏ có chiêu thức ém phòng tạo cơn khát cháy phòng ảo, buộc du khách phải thuê phòng với giá trên trời vào buổi tối, sau khi suốt ngày mệt mỏi với việc đi tìm phòng trống với giá thích hợp để thuê.

MỚI - NÓNG