Nhà Quốc hội - biểu tượng sự tập trung, đoàn kết

Tòa nhà Quốc hội vừa mang vẻ uy nghi nhưng cũng gần gũi
Tòa nhà Quốc hội vừa mang vẻ uy nghi nhưng cũng gần gũi
TP - Mùng 1/9, xế chiều, trời Hà Nội trong vắt, nắng đẹp như đón chào ngày đại lễ của dân tộc. Trong con mắt của hàng vạn du khách bốn phương tề tựu viếng Bác, công trình Nhà Quốc hội hiện lên tươi mới một nét đẹp hiện đại, uy nghi nhưng cũng gần gũi, với không gian mở…

Biểu tượng của lòng dân

Ông Đỗ Thiều Quang, Phó Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội tỏ ra khá tâm đắc với lối kiến trúc hiện đại của tòa nhà. Rõ là một tòa nhà “quyền lực nhất” thì sự uy nghiêm không thể thiếu. 

Bề ngoài tòa nhà toát lên vẻ cứng cỏi, vươn cao với những tổ hợp thanh đứng, đan giữa đá và kính trên toàn bộ 4 hướng của công trình.

Chiếc Quốc huy đã vững vàng gắn ở mặt tiền của công trình lấp lánh trong nắng thu. Nhưng nếu nói sâu một chút về nghề, có lẽ ý kiến của KTS Nguyễn Tiến Thuật, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội xem ra đáng để suy ngẫm. 

Nhà Quốc hội - biểu tượng sự tập trung, đoàn kết ảnh 1

Công trình nhà Quốc hội đang được khẩn trương thi công – là công trình biểu tượng cho sức mạnh nhân dân. Ảnh: Minh Tuấn

“Về mặt ý nghĩa, hình tượng của dạng kiến trúc này tượng trưng cho sự đồng nhất của số đông, của quần chúng, của Quốc hội. Sự đồng nhất này cũng có thể ví với sự tập trung ý chí của dân tộc” - KTS Nguyễn Tiến Thuật khi nhận xét về phương án kiến trúc bên ngoài toà nhà.

Đặt công trình trong nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Thuật nhận xét, kiến trúc được tổ hợp bởi các thanh - nghĩa là không có cảm giác của kiến trúc xây tường nên tạo cảm giác thoáng mở cho cả từ ngoài nhìn vào, trong nhìn ra tạo cảm giác gần gũi với tỷ lệ con người. Hơn thế, các thanh kiến trúc còn được liên tưởng đến rừng cây, rừng tre… Thật mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ, kiên cường.

Ông Đỗ Thiều Quang cho biết, “trái tim” của tòa nhà chính là hội trường. Đây là phần hạng mục khó nhất trong thi công với hình vòm lớn mà độ cao lên đỉnh vòm trên 50m. Trong Hội trường được bố trí 575 ghế, phần ban công có 340 ghế. Để vào hội trường chính có 4 lối đi từ bốn hướng. Hiện phần bàn ghế đã được lắp đặt xong. Gần 4.500 bóng đèn trong hội trường đã được thử tải…

Chạy đua trước giờ cán đích

Vào lúc cao điểm, công trình luôn có đến 1.600 lao động. Ngày 1/9, dù là những ngày nghỉ lễ nhưng trên công trường vẫn hối hả tiếng người, tiếng máy. Tại sảnh chính Nhà Quốc hội, hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thành phần lát nền. 

Nhà Quốc hội - biểu tượng sự tập trung, đoàn kết ảnh 2

Mái vòm của hội trường được coi là hạng mục khó thi công nhất của dự án

Trên các phòng họp tổ, phòng họp đoàn, một số trục hành lang chính, những bóng điện đã được bật sáng, cửa gỗ, ốp tường hầu như đã sẵn sàng cho kỳ họp. Nhiều công nhân đang chỉnh trang lại phần trần thạch cao cho phẳng, đẹp. 

Khi chúng tôi rời công trình, cũng là lúc Bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa đến. Ông đi một mình, leo bộ lên tầng ba, tận tay kiểm tra những chiếc ghế vừa được lắp đặt còn được bọc nylon. 

Ông chỉ đạo Ban Quản lý dự án chú trọng đến yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật vì các sản phẩm nội thất đều hiện đại. Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Tiến Thành cho biết, việc lắp đặt ghế được thực hiện bởi các chuyên gia Tây Ban Nha nên đảm bảo kỹ thuật. 

Hiện phần thiết bị điện tử nhập khẩu từ Đức đang được lắp đặt hết sức cẩn trọng… Từ tháng 7 đến nay, công trình được chạy thử từng phần điện, nước, điều hòa và chuẩn bị cho chạy thử toàn tải. Dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2014, công trình sẽ được thử tải toàn phần để sẵn sàng cho kỳ họp Quốc hội vào tháng 11 tới.

Nhà Quốc hội có kiến trúc hình vuông, phòng họp hình tròn ở giữa, gồm hai tầng hầm và năm tầng nổi, kích thước mặt bằng 102 m x 102 m, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2.

Tòa nhà có 3 tầng hầm với sức chứa 500 ôtô, diện tích trên 17.000m2; đường hầm nối Nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao dài 60 m, có hai phần đường dành cho người đi bộ và cho ôtô.

MỚI - NÓNG