Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Chuyên cơ chở Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vừa hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế, để bắt đầu chuyến thăm cố đô của Việt Nam.
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 1

Chuyên cơ chở Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chuẩn bị đáp xuống sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 2

Đúng 16h10, máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 3
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 4

Theo chương trình, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko ngày mai sẽ thăm Đại nội và nghe Nhã nhạc cung đình Huế, sau đó thăm khu tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, gặp các tình nguyện viên JICA và đại diện cộng đồng người người Nhật ở Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 5

 Ông Hatsuhisa Takashima, Thư ký báo chí, người phát ngôn của Nhà vua cho biết, với bất kỳ du khách Việt nào sang Nhật Bản, có 2 địa danh không thể bỏ qua là Thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 6

Giới trẻ Việt Nam đón chào Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại sân bay Phú Bài

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 7
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 8

Nhiều người dân cố đô Huế chào đón chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 9

Đoàn xe hộ tống Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản về trung tâm thành phố Huế.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 10
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 11

Sự thân thiện của người dân cố đô dành cho Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 12

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu thăm Huế ảnh 13

Tuy đã di chuyển rất nhiều trong những ngày ở thăm Việt Nam, nhưng cả Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản luôn giữ cho mình sự thân thiện và cởi mở.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.