Nhiều lãnh đạo tự coi mình là “quan cách mạng”

TP - Đó là nhận định của Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM tại tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 2/6.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, về trách nhiệm nêu gương, yêu cầu phải cấp bách xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.  Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tự coi mình là “quan cách mạng”, là “bề trên”.

Các vụ án tham nhũng, lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân đang làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước và mất niềm tin của nhân dân là minh chứng. Đặc trưng của hoạt động công vụ là hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước. Nếu cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu lương tâm không trong sáng, trách nhiệm không cao sẽ dễ dẫn đến lạm quyền.

Tại toạ đàm, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận: Hiện nay từ trung ương đến cơ sở, từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng xảy ra tình hình bức xúc của nhân dân đối với tinh thần trách nhiệm và cách hành xử của cán bộ, đảng viên, công chức, thậm chí đối với nhiều chủ trương của một cấp lãnh đạo, quản lý nhà nước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.