Nhiều nạn nhân vụ xe lao xuống vực chưa qua cơn nguy kịch

TP - Đến 19h ngày 2/9, các bác sỹ BV Đa khoa Lào Cai cho biết, còn 8 nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng nhất đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Hầu hết họ bị đa chấn thương liên quan sọ não, xương đùi, sườn, dập nội tạng, mất máu khá nhiều.

Trong đó, Hồ Hải Ly (23 tuổi, quê Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam, lái phụ xe khách) rất nguy kịch.

Nạn nhân Nguyễn Hữu Thọ (43 tuổi, quê Phú Thọ, lái xe khách) cũng đang được cấp cứu đặc biệt (thông tin ban đầu trên một số báo nói lái chính và lái phụ tử vong tại hiện trường là chưa chính xác).

Chiều qua, nhiều bác sỹ giỏi đến từ Hà Nội được tăng cường phối hợp với BV Lào Cai tiếp tục chẩn đoán tình trạng của 8 bệnh nhân đang nguy kịch để có phương án điều trị tiếp theo.

Hàng chục nạn nhân khác đang được điều trị tại một số bệnh viện ở TP Lào Cai, trong đó nhiều nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ đã có thể xuất viện. Hầu hết họ là số hành khách nằm giường tầng trên, bị văng ra ngoài khi chiếc xe lộn từ trên cao xuống, bung toác phần nóc xe.

Nhiều nạn nhân vụ xe lao xuống vực chưa qua cơn nguy kịch ảnh 1 Chẩn đoán tình trạng nạn nhân nguy kịch Hồ Hải Ly 

Tai nạn

Tại vực sâu hàng trăm mét, dưới trời mưa lớn, vách đá trơn trượt nguy hiểm, gần 1.000 người tham gia cứu nạn ngay trong đêm, đưa 53 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai lên khỏi hiện trường.

Như tin đã đưa, xe khách giường nằm 29B – 08582 của hãng Sao Việt xuất phát từ thị trấn Sapa lúc 18h tối 1/9 để đi về Hà Nội, gặp nạn khi còn cách TP Lào Cai 19km.

Chỉ 15 phút sau khi tai nạn xảy ra đối với chiếc xe khách giường nằm tại địa phận xã Tòng Sảnh, huyện Bát Xát, các lực lượng chức năng Lào Cai đã triển khai nhanh chóng kế hoạch cứu hộ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Gần 1.000 người đã được huy động gồm Công an tỉnh, Công an một số huyện lân cận, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, dân quân, các y bác sỹ, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Trong đêm tối, tại nơi vực sâu hàng trăm mét trời liên tục đổ mưa, vách núi có nguy cơ lở đá bất kỳ, nhưng với tinh thần xả thân và quyết tâm cao độ, lực lượng cứu hộ đã kịp thời tìm kiếm, phân loại người bị thương để đưa về các bệnh viện lớn ở tỉnh Lào Cai cứu chữa.

Với cách duy nhất là cột nhiều dây thừng ròng xuống đáy vực để lực lượng cứu hộ thay nhau cõng, kéo cáng đưa các nạn nhân lên khỏi hiện trường, từ 19h30 đến 21h45 đêm 1/9, việc cứu hộ nạn nhân mới hoàn tất. 

Nhiều nạn nhân vụ xe lao xuống vực chưa qua cơn nguy kịch ảnh 2

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Khám nghiệm

Đến sáng qua (2/9), Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời huy động lực lượng dùng dao phát cây cỏ, mở rộng tìm kiếm để chắc chắn không bỏ sót nạn nhân nào tại hiện trường.

Cũng trong sáng qua, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã đến hiện trường, bám dây thừng xuống tận nơi xác chiếc xe khách ở đáy vực để chỉ đạo công việc.

Trước đó, ngay sau khi nhận tin, ông Thăng đã từ Hà Nội lên Lào Cai ngay trong đêm và đến thẳng hiện trường, cùng chỉ đạo công tác cứu hộ với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, phối hợp Bộ Y tế chỉ đạo đưa những bác sỹ giỏi nhất về chấn thương của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cùng trang thiết bị y tế hiện đại lên cấp cứu các nạn nhân. 

Ông Thăng cũng đến thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Lào Cai. Chiều qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT miền núi Giàng Seo Phử cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.