Nhiều ổ bọ gậy được phát hiện ở điểm nóng sốt xuất huyết Hà Nội

Bộ trưởng Y tế kiểm tra sốt xuất huyết tại quận Tây Hồ. Ảnh: N.P.
Bộ trưởng Y tế kiểm tra sốt xuất huyết tại quận Tây Hồ. Ảnh: N.P.
Một tuần sau khi phun thuốc diệt muỗi, các chuyên gia phát hiện 5 ổ bọ gậy ở hai nhà tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Sáng 20/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt huyết tại quận Tây Hồ - một trong những điểm nóng dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay quận Tây Hồ ghi nhận gần 300 ca bệnh, cao nhất là phường Thuỵ Khuê 67 bệnh nhân.

Kiểm tra ngẫu nhiên tại hai gia đình tại ngõ 282 phường Thụy Khuê, các chuyên gia Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương không thấy muỗi nhưng phát hiện 5 ổ bọ gậy, trong đó 4 ổ chứa muỗi aedes truyền bệnh sốt xuất huyết. Ổ bọ gậy này chỉ 1-2 ngày là nở thành muỗi trưởng thành.

Chủ hộ cho biết trong nhà không có muỗi vì vừa phun thuốc ngày 14/8. Họ cũng khá bất ngờ khi phát hiện ổ bọ gậy trong nhà. Theo họ, các nhân viên đội xung kích diệt muỗi có kiểm tra nhưng không lên tầng trên.

Bộ trưởng Tiến cho biết, phun hóa chất chỉ diệt được muỗi mang mầm bệnh mà không diệt được bọ gậy. Nếu không diệt bọ gậy thì sau 2 tuần lại sinh muỗi tiếp. Do đó quan trọng nhất vẫn là diệt bọ gậy. Bộ trưởng cũng yêu cầu Hà Nội tập trung phun thuốc diệt muỗi ở các chợ, phòng khám đa khoa, bệnh viện, rạp chiếu phim, nơi công cộng tập trung đông người.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê thừa nhận một bộ phận người dân vẫn thờ ơ, chủ quan với sốt xuất huyết. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, đề nghị Hà Nội họp chấn chỉnh hoạt động của các đội xung kích diệt bọ gậy.

Nhiều ổ bọ gậy được phát hiện ở điểm nóng sốt xuất huyết Hà Nội ảnh 1

Chuyên gia phát hiện ổ bọ gậy tại lọ cây phất lộc để ở góc cầu thang. Ảnh: N.P.

Theo Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội, bốn ngày qua số ca mắc sốt xuất huyết có chững lại. Thành phố đang cố gắng hạ dịch, phun thuốc đồng bộ và cuốn chiếu. Trong thứ bảy, chủ nhật các đội xung kích cố gắng phun thuốc ở tất cả trường học trên địa bàn, sau đó đến lượt các khu chợ. Hà Nội hy vọng sẽ khống chế được dịch. Dự kiến thành phố sẽ huy động học sinh tự kiểm tra bọ gậy tại chính gia đình mình.

Hiện hơn 16.000 người Hà Nội mắc bệnh sốt xuất huyết, là địa phương có tốc độ lây lan bệnh nhanh nhất cả nước. Dựa vào số người bệnh, chính quyền thủ đô đã lệnh báo động đỏ ở 12 quận huyện tâm dịch là Thanh Oai, Thường Tín, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân. 5 quận huyện ở mức cảnh báo màu da cam là Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Long Biên. Những quận huyện được cảnh báo vàng là Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa. Hà Nội đang huy động tổng lực lượng để phun hóa chất diệt muỗi, bọ gậy, loăng quăng trên diện rộng, đồng thời xin chi viện máy phun thuốc và nhân lực từ 21 tỉnh thành lân cận.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.