Nhiều tàu cá ngư dân miền Trung gặp nạn trên biển

Tất cả các thuyền viên tàu cá PY-92684 TS đều khỏe mạnh
Tất cả các thuyền viên tàu cá PY-92684 TS đều khỏe mạnh
TP - Do ảnh hưởng trực tiếp từ áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày (18 đến 20-2) nhiều tàu cá cùng hàng chục ngư dân miền Trung hành nghề đánh bắt xa bờ trên đường đi trú ẩn thì gặp nạn, còn nhiều tàu cá vẫn chưa bắt được liên lạc, một số ngư dân mất tích....

> Tiếp tục cứu tàu, tìm thuyền viên bị nạn

Tất cả các thuyền viên tàu cá PY-92684 TS đều khỏe mạnh
Tất cả các thuyền viên tàu cá PY-92684 TS đều khỏe mạnh.

Ngày 20-2, tin từ ban tác chiến Bộ đội biên phòng Bình Định cho biết, tàu cá do ông Lê Thanh Bình (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng (trên tàu có bảy ngư dân) đang hành nghề câu mực cách vùng biển Bình Định 120 hải lý bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển. Tàu cá này đã được Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 điều tàu SAR 412 ra cứu hộ.

Người nhà ngư dân cũng đang rất lo lắng khi vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá BĐ-91305TS do ông Trần Liêm Mạnh (ở P.Trần Phú, TP Quy Nhơn) làm chủ, trên tàu có 11 ngư dân, tàu bị hỏng máy ngày 16-2 tại địa điểm cách vùng biển Khánh Hòa khoảng 136 hải lý. Sau khi thuyền trưởng trên tàu phát tín hiệu cứu nạn thì mất liên lạc đến nay tàu đã 5 ngày trôi tự do trên biển.

Trước đó, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được tin tàu của ông Nguyễn Thanh Thế (ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát) bị sóng đánh chìm khuya 18-2 trong lúc đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Ninh Chữ (Ninh Thuận). Khi tàu bị nạn, 4 ngư dân trên tàu đã mất tích.

Tại Phú Yên, ngày 19-2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu PY-92684 TS do ông Trần Ngọc Tự (35tuổi) ngụ tại phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng tàu PY92684 hành nghề câu cá ngừ đại dương (trên tàu có 9 thuyền viên) đang gặp nạn trong tình trạng nguy hiểm tại địa điểm cách bờ biển Nha Trang khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam. Ngay lập tức, Trung tâm đã điều tàu Sar-2701 ra cứu nạn. đến sáng 20-2 đã lai dắt thành công tàu PY-92684 TS về neo đậu an toàn tại khu vực cầu cảng Thương Diêm (Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận). Sức khỏe của 9 thuyền viên trên tàu đều ổn định.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện trên toàn tỉnh vẫn còn 367 tàu khai thác cá ngừ đại dương với 3.397 lao động đang hoạt động trên biển, trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG