Nhói lòng đám tang bé 8 tuổi bị bố đánh chết

Đám tang cháu Lộc diễn ra tại nhà riêng..
Đám tang cháu Lộc diễn ra tại nhà riêng..
TPO - Sáng nay, 19/3, ở căn nhà nằm cuối con ngõ nhỏ trên phố Nhà Chung, TP Bắc Ninh, người thân đã làm lễ khâm liệm và đưa cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) về nơi an nghỉ. Đám tang cháu vắng cả bố lẫn mẹ.

Vào lúc 9h30, một số người thân đã làm lễ khâm liệm cháu Đỗ Doãn Lộc. Lễ đưa tang cháu bé diễn ra lúc 15h30 cùng ngày.

Đám tang của cháu Lộc vắng mặt cả bố và mẹ. Bố Lộc và cũng là nghi phạm gây ra cái chết cho em, Đỗ Văn Lợi đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Còn mẹ Lộc hiện đang thụ án. 

Nhói lòng đám tang bé 8 tuổi bị bố đánh chết ảnh 1

Hôm nay lễ tang cháu Lộc diễn ra.

Đến tiễn đưa cháu Lộc, chủ yếu là người thân của gia đình và bạn bè của bố mẹ. Được biết, gia đình Lộc và hàng xóm ít khi qua lại. “Người nhà đấy toàn dân anh chị. Chúng tôi ít khi vào chơi hay nói chuyện với họ”, một người dân sống gần đó cho biết.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 15/3, bị mất vài chục nghìn đồng, Đỗ Văn Lợi (SN 1968, ở tổ 51, khu phố 5, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) nghi ngờ con trai là Đỗ Doãn Lộc lấy trộm. Lợi dùng thanh giát giường gỗ đánh đập liên tiếp khiến cháu Lộc ngất lịm.

Lúc này, Lợi bế con sang nhà anh trai mình ở bên cạnh nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu với lý do cháu bị ngã. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Lộc phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Lộc nhập viện Việt Đức lúc 19h20 ngày 15/ 3 trong tình trạng hôn mê sâu, có nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, ngực, bụng và chân tay, có tụ máu ở da đầu lan rộng sang hai bên, đồng tử giãn, máu chảy nhiều trong não...

Dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đỗ Doãn Lộc đã qua đời lúc 15h45 hôm18/3.

Bà Doãn Thị Bình, người bác ruột của cháu Lộc, cho biết: "Từ ngày người tình mới của Lợi cùng 3 người con riêng đến ở cùng, gia đình xảy ra  nhiều chuyện”.

Bà Bình cũng nói rằng Lợi thường dùng điếu cày inox, thậm chí là cả gậy sắt, chày giã cua để đánh con "một cách tàn bạo không thương tiếc".

Nhói lòng đám tang bé 8 tuổi bị bố đánh chết ảnh 2

Bà Doãn Thị Bình bác ruột cháu Lộc.

Nhân tình của ông Lợi là Bùi Thị Hà cũng không có thiện cảm với cháu Lộc.

Còn ông Đỗ Văn Thắng, anh trai của ông Đỗ Văn Lợi cho biết: khi thấy cháu Lộc bị thương, ông đã lập tức đưa cháu đi viện cấp cứu. Ở thời điểm đó, Lộc bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhói lòng đám tang bé 8 tuổi bị bố đánh chết ảnh 3

Trường Tiểu học Tiền An nơi cháu Lộc đang theo học.

Trước khi tử vong, Lộc đang theo học ở lớp 1A6 trường Tiểu học Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.