Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội

Hàng loạt công trình cao ốc ở trung tâm thủ đô bị nhà chức trách yêu cầu cắt ngọn, thậm chí phải cưỡng chế, có chủ đầu tư bị xử lý hình sự.
Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 1 Năm 2007, tòa nhà số 4 Đặng Dung (Ba Đình, Hà Nội) cao 23 tầng, trong đó xây vượt phép 13 m (tương đương 4 tầng) đã phải tự phá dỡ khoảng 11 m, sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. 
Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 2

Đến nay, tòa nhà số 4 Đặng Dung đã phá dỡ 2,5 tầng với chiều cao 11,3 m. Chủ đầu tư gửi đơn kiến nghị thành phố xin giữ lại 2 m tầng cao tạo khung chịu lực và hệ thống lõi của tòa nhà, để tránh lún nứt, sập đổ.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 3

Tòa nhà 13 tầng tại số 16 phố Trích Sài, phường Bưởi (Tây Hồ) có mặt tiền nhìn ra hồ Tây. Công trình được cấp phép xây dựng 11 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư xây 15 tầng. UBND quận Tây Hồ đã cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm với tổng chi phí trên 700 triệu đồng.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 4

Tòa nhà 221-223 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng xây dựng 12 tầng, vượt giấy phép 5 tầng và đã bị cưỡng chế cắt ngọn xuống còn 8 tầng.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 5

Hiện tại, tòa nhà vẫn tồn tại 9 tầng, phía tầng tum được quây kín tôn để làm các phòng. Với những sai phạm này, chủ công trình đã bị xử lý hình sự vì vi phạm quy định quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 6

Tòa nhà số 34 Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được cấp phép 9 tầng nhưng chủ đầu tư xây vượt phép 2 tầng nên bị nhà chức trách yêu cầu phá dỡ. Tuy nhiên, đến nay tòa nhà mới bị phá dỡ một phần không đáng kể trên tầng tum.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 7 Ngôi nhà số 67 Mai Hắc Đế cũng buộc phải phá dỡ phần xây dựng sai phạm. Được cấp phép xây 9 tầng nhưng chủ nhà đã tự ý xây 10 tầng nên buộc phải phá dỡ phần sai phạm.
Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 8

Tòa nhà 135-137 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được cấp phép xây dựng 9 tầng nhưng chủ nhà đã tự ý xây lên 11 tầng. Khi bị kiểm tra và yêu cầu, chủ tòa nhà này đã tháo dỡ phần sai phạm.

Những tòa nhà sai phép từng bị 'cắt ngọn' ở Hà Nội ảnh 9

Tòa nhà 93 Lò Đúc cũng xây dựng sai phép nhiều tầng, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài và bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu tháo dỡ tầng 30. Tuy nhiên, cho đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG